Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 14:27

Các trường vùng Đồng Tháp Mười sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022

Đến thời điểm này, các trường vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An đã hoàn thành việc vệ sinh trường lớp, chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất cho năm học mới 2021-2022.

Trường THPT Tân Hưng khử khuẩn, dọn dẹp chuẩn bị cho năm học mới

Vệ sinh trường lớp

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Long An quyết định trưng dụng nhiều trường học trên địa bàn tỉnh làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đồng thời chuẩn bị năm học mới 2021-2022, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các địa phương trả lại trường học đang sử dụng làm điểm cách ly, bệnh viện dã chiến để học sinh bước vào năm học mới. Theo đó, công tác khử khuẩn, sắp xếp, ổn định đội ngũ giáo viên, triển khai các hoạt động giáo dục được nhanh chóng triển khai,...

Thiếu tá Võ Trung Tiến - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng, cho biết: “Sau khi Bệnh viện dã chiến số 10 đặt tại Trường THPT Tân Hưng hoàn thành việc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng phối hợp UBND huyện và Trường THPT Tân Hưng tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường.

Lực lượng tham gia khử khuẩn là dân quân thường trực ở địa phương, đều được tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19. Trong suốt quá trình tham gia vệ sinh, khử khuẩn, dân quân thường trực phải mặc đồ bảo hộ. Sau khi sắp xếp xong bàn ghế, chúng tôi tiếp tục phun khử khuẩn ít nhất 2 lần nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên”.

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xác định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên công tác dạy và học phải bảo đảm an toàn. Các địa phương, trường học chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản cho nhiều tình huống có thể xảy ra. Cụ thể, Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường 2, thị xã Kiến Tường chủ động bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở nhiều nơi, tiến hành vẽ các vạch ngăn cách, cán bộ, giáo viên còn vệ sinh, khử khuẩn bàn ghế thường xuyên.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền - Huỳnh Trí Bình chia sẻ: “Ngoài bảo đảm vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới, trường chủ động làm sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh và giáo viên khi vào trường, cập nhật tình hình sức khỏe hằng ngày. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên đều được tiêm ngừa vắc-xin Covid-19, trước khi vào trường, cán bộ, giáo viên và học sinh sẽ được đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn ngay cổng trường. Đặc biệt, trường đang trình kế hoạch đến Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã về việc tách lớp để tránh tập trung nhiều học sinh vào một lớp và bố trí giờ ra chơi xen kẽ, góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch”.

Trường Tiểu học Ngô Quyền dọn dẹp vệ sinh đón năm học mới 2021-2022

Đối với lứa tuổi mầm non hay tiểu học, công tác phòng, chống dịch càng được quan tâm đặc biệt, bởi ở lứa tuổi này các em chưa đủ khả năng bảo vệ mình. Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, phường 2, thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thị Chiến cho biết: “Chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022, trường tổ chức vệ sinh trường lớp, sát khuẩn đồ dùng, đồ chơi, chia từng khung giờ đón và nhận trẻ nhằm tránh tập trung đông người, sau mỗi ngày học sẽ vệ sinh lại trường lớp, nhất là đồ chơi của trẻ,…”.

Trường Mầm non Hướng Dương vệ sinh đồ chơi cho học sinh chuẩn bị năm học mới

Với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và linh hoạt, các trường khu vực Đồng Tháp Mười xây dựng các phương án, kế hoạch “kép”, sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2021-2022 với mục tiêu vừa đón học sinh tựu trường an toàn, vừa ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp, khó lường, khó đoán của dịch Covid-19./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích