Tiếng Việt | English

24/03/2022 - 18:47

Đồng chí Huỳnh Văn Thắng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn Đức Huệ, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sau 1 ngày rưỡi làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều nay 24/3.

Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Dự đại hội có Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ - Trần Thanh Phong; Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú; cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện.

Hiện, toàn huyện Đức Huệ có hơn 14.700 thanh niên, chiếm 21,01% dân số của huyện. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Huyện đoàn Đức Huệ thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên các cấp trong huyện trồng hơn 28.500 cây xanh, xây dựng mới 33km tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; phát hoang bụi rậm che khuất tầm nhìn 52km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 11km đường hoa thanh niên; xây dựng 11 tuyến đường “Thanh niên tự quản về an ninh trật tự”,... trị giá hơn 2 tỉ đồng, thu hút hơn 3.890 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, Đoàn thanh niên trong huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 lượt đoàn viên thanh niên; thành lập mới 19 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế.

Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, đại hội đề ra 11 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể, phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; hàng năm, mỗi Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc có ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên, cấp huyện, có 2 công trình thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; phấn đấu ít nhất 90% Đoàn xã, thị trấn thành lập được ít nhất 1 tổ hợp tác phát triển kinh tế, phấn đấu huyện thành lập 1 Hợp tác xã của thanh niên; phấn đấu kết nạp mới 3.000 đoàn viên; giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng; thành lập ít nhất 3 Chi đoàn, Chi hội trong doanh nghiệp, nhà trọ;...

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 đồng chí và bầu 12 đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Huỳnh Văn Thắng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn Đức Huệ.

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong tặng tuổi trẻ Đức Huệ bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Đức Huệ tiên phong, đổi mới, hội nhập, phát triển”

 

Tỉnh Đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong tặng tuổi trẻ Đức Huệ bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Đức Huệ tiên phong, đổi mới, hội nhập, phát triển”. Đồng thời, 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Đức Huệ được nhận khen thưởng./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết