Tiếng Việt | English

04/04/2018 - 22:15

Mùa luyện quân nơi biên giới

Tháng 4, tháng cao điểm của mùa luyện quân, các đơn vị nơi biên giới khẩn trương học tập, rèn luyện hoàn thành nội dung, chương trình, quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4.

Đến đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cái nắng gay gắt không ngăn được bước chân chiến sĩ trên chiến hào, dưới khẩu lệnh đanh thép, tất cả ánh mắt hướng về mục tiêu,... Thao trường tất bật trong mùa luyện quân. Binh nhất Nguyễn Văn Hiểu, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, phấn khởi: “Thời tiết mùa này nắng nóng nhưng tôi và đồng đội vẫn tích cực luyện tập, góp phần cùng đơn vị lập thành tích, trang bị kiến thức quân sự, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

Các đơn vị tăng cường huấn luyện thể lực cho bộ đội

Các đơn vị tăng cường huấn luyện thể lực cho bộ đội

Đại úy Dương Minh Trí - đại đội trưởng đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, cho biết: “Bên cạnh phát động phong trào thi đua “Rèn đức, luyện tài, giành đỉnh cao quyết thắng”, từng tiểu đội cụ thể nội dung thi đua, thực hiện các mô hình: Tổ học tập 3 người, Đôi bạn cùng tiến, Cá nhân phấn đấu,... phát huy tính tích cực trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng huy động sức mạnh tập thể, trước tiên, cán bộ, chỉ huy phải nêu gương, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện, đơn vị bước vào cao điểm của giai đoạn huấn luyện nên CBCS khẩn trương huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn biên giới.

Cùng đóng quân nơi biên giới, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ như một guồng máy hoạt động hết công suất. Thao trường mùa này cỏ khô cháy, nền đất pha cát nóng rát dưới chân nhưng các anh vẫn lăn, lê trên cát. Không chỉ thi đua rèn luyện quân sự, đơn vị còn đẩy mạnh rèn luyện thể lực, học tập chính trị và chú trọng công tác dân vận, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Đại úy Nguyễn Minh Trung - đại đội trưởng đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, khẳng định: “Đơn vị kiểm tra, đánh giá từng nội dung huấn luyện, cho thấy khả năng tiếp thu, thực hành tác chiến của bộ đội có sức bật khá tốt. Thể lực bộ đội được tăng lên, phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, hành quân dã ngoại mang vác nặng, thực hành các bài bắn ban đêm. Không những nắm chắc kỹ chiến thuật, CBCS đơn vị thuần thục phương án tác chiến trên địa bàn biên giới”.

Rời 2 đơn vị biên giới, chúng tôi đến đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa. Dù thao trường là bờ kênh, tận dụng đám ruộng của dân vừa gặt xong, CBCS vẫn quyết tâm luyện tập. Trời về chiều, các anh vẫn bám thao trường, thực hành đủ nội dung để ngày mai bước sang bài huấn luyện mới.

Dù gian khổ, khó khăn nhưng CBCS luôn vững vàng để mùa luyện quân thắng lợi./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết