Tiếng Việt | English

05/09/2019 - 15:03

Trường THPT Nguyễn Thông phấn đấu dạy tốt, học tốt trong năm học mới

Hòa chung không khí phấn khởi của năm học mới, sáng 05/9, gần 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.900 học sinh 3 khối lớp 10, 11 và 12 của Trường THPT Nguyễn Thông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An có buổi lễ khai giảng thật vui tươi để bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thông - Phạm Kiều Vân đánh trống khai giảng năm học mới 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (thứ 2 trái qua) dự kễ khai giảng tại trường 

Dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Thông có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh; Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Trương Văn Biết.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng gửi nhằm động viên, chúc mừng, căn dặn thầy cô giáo, học sinh và và phụ huynh đầu năm học mới.

Năm học mới 2019 - 2020, trường có hơn 1.900 học sinh 

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thông - Phạm Kiều Vân chia sẻ, năm học 2019 - 2020, toàn trường có 1.904 học sinh thuộc 47 lớp. Trong đó, học sinh khối 10 có 13 lớp với 538 em; khối 11 có 19 lớp và khối 12 có 15 lớp. Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường là 119.

Các anh chị lớp lớn tặng hoa chúc mừng, chào đón đại diện các học sinh lớp 10 

Phần biểu diễn văn nghệ của học sinh làm cho không khí lễ khai giảng thêm vui vẻ

Năm học mới này, thầy và trò nhà trường quyết tâm dạy thật tốt, học thật tốt. Đồng thời, cố gắng đến mức cao nhất thông qua việc đồng tâm - hiệp lực, đoàn kết - nhất trí, phát huy sức mạnh nội lực, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường cũng như sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Năm học 2018 - 2019, nhờ sự tận tụy đầy trách nhiệm của các thầy cô giáo, sự nỗ lực phấn đấu của học sinh, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp, các ngành, Trường THPT Nguyễn Thông có 17 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 93% học sinh được xếp loại hạnh kiếm tốt; 492 học sinh (chiếm 24%) được xếp loại học sinh giỏi toàn diện; trên 95% học sinh lớp 10 và 11 lên lớp thẳng. Đặc biệt, học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt gần 94%. Ngoài ra, trường có 10 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018 - 2019./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết