Tiếng Việt | English

25/07/2022 - 17:10

Tự hào 93 năm Công đoàn Việt Nam

Trong những ngày tháng 7, hoạt động chào mừng Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28/7) khơi dậy niềm tự hào truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân (CN) và tổ chức CĐ Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí tặng quà cho công nhân khuyết tật tại huyện Bến Lức

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí tặng quà cho công nhân khuyết tật tại huyện Bến Lức

Tự hào truyền thống vẻ vang

Trong những năm 1925-1928, nhiều Công hội bí mật hình thành do sự hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt, từ năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động phong trào “Vô sản hóa” thì phong trào đấu tranh của CN Việt Nam ngày càng sôi nổi, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Công hội lên một bước mới cả về hình thức lẫn nội dung hoạt động. Đứng trước sự phát triển của phong trào CN và tổ chức Công hội đòi hỏi phải có một tổ chức Mác-xít, một đảng thực sự cách mạng của giai cấp CN có khả năng tập hợp, lãnh đạo CN đấu tranh giành độc lập, tự do. Tháng 3/1929, chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội. Tháng 6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời đã liên kết các Công hội Đỏ ở các cơ sở và giao cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng, triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ. Đại hội diễn ra ngày 28/7/1929 tại nhà số 15 Hàng Nón, Hà Nội, bầu Ban Chấp hành lâm thời, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và quyết định xuất bản Báo Lao Động là cơ quan lý luận, truyền bá quan điểm, chủ trương công tác của Công hội Đỏ trong CN. Sau đại hội, Tổng Công hội Đỏ tiếp tục tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức vào các tỉnh miền Trung và miền Nam. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ miền Bắc là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào CN và CĐ Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp CN có một đoàn thể rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo CN, lao động (LĐ).

Trải qua 93 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, cùng toàn dân tộc làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. CĐ Việt Nam đoàn kết, tập hợp giai cấp CN Việt Nam phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp cách mạng; đồng thời, là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp CN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến nay, CĐ Long An trải qua 10 lần đại hội và là tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng, quyền lợi của hơn 350.000 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Toàn tỉnh hiện có 2.204 CĐ cơ sở với 258.482 đoàn viên CĐ. CĐ Long An thực sự là tổ chức chính trị tin cậy nòng cốt của Đảng và chỗ dựa vững chắc của CNVCLĐ. Qua các phong trào trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ, ngày càng có nhiều cá nhân tiêu biểu trưởng thành, đó là những anh hùng LĐ, chiến sĩ thi đua, cán bộ quản lý giỏi, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú, những cán bộ khoa học, kỹ sư, CN lành nghề, thợ bậc cao,... đã đóng góp một phần công sức vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, của tỉnh.

Sổi nổi hoạt động chào mừng

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Liên đoàn LĐ tỉnh và các cấp CĐ trong tỉnh có nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của CĐ Việt Nam. Liên đoàn LĐ tỉnh tổ chức Hội diễn tiếng hát CNVCLĐ tỉnh năm 2022, nhằm tạo không khí vui tươi và góp phần phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ trong CNVCLĐ, đoàn viên CĐ. Hội diễn khai mạc vào lúc 16 giờ ngày 25/7 và kết thúc lúc 15 giờ ngày 26/7; tham dự có 22 đội thuộc các Liên đoàn LĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐ ngành Y tế, Giáo dục, CĐ Viên chức, CĐ các Khu công nghiệp và CĐ cơ sở trực thuộc Liên đoàn LĐ tỉnh, với tổng số gần 90 tiết mục thuộc các thể loại: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, liên khúc,... về truyền thống cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tổ chức CĐ, quê hương Long An, đất nước, con người Việt Nam,...

Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện Cần Giuộc - Võ Hữu Phước cho biết: “Liên đoàn LĐ huyện triển khai đến đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Hội thi giọng hát hay karaoke trong CNVCLĐ và Giải việt dã. Qua đó, đoàn viên, CNVCLĐ được giao lưu, học hỏi và phát huy năng khiếu, sở trường của mình. Bên cạnh đó, Liên đoàn LĐ huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp;…”.

Các cấp Công đoàn trong huyện Đức Hòa tổ chức vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các cấp Công đoàn trong huyện Đức Hòa tổ chức vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn LĐ huyện Đức Hòa phối hợp người sử dụng LĐ tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể nhằm củng cố mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp,... Đặc biệt, các cấp CĐ trong huyện tổ chức vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Theo Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh, nổi bật là hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với CNLĐ, người sử dụng LĐ và cán bộ CĐ năm 2022. Đây là dịp lãnh đạo huyện lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, người sử dụng LĐ.

Tự hào về lịch sử 93 năm qua, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam nói chung, Long An nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đã và đang tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 20, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đặc biệt là tập trung thực hiện Nghị quyết số
02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết