Tiếng Việt | English

24/11/2015 - 16:40

3 lần đoạt Huy chương Đồng toàn quốc môn Toán

Ngoài thành tích 3 lần đoạt Huy chương Đồng môn Toán toàn quốc (năm 2013-2015), Hải An còn là học sinh giỏi 5 năm liền; đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng internet; đoạt 3 giải nhì, 1 giải ba cuộc thi giải Toán qua mạng internet.


Hải An chăm chú ôn luyện kiến thức

Đó là em Trần Hải An, học sinh lớp 6A2 Trường THCS thị trấn Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng). Từ nhỏ, An đã thích môn Toán và học môn này bằng tất cả niềm say mê.

An luôn tự giác sắp xếp việc học theo từng buổi. Buổi sáng, An tự tìm tòi học trên mạng, thử sức với những bài khó, bài toán đố, mẹo và nhiều dạng khác nhau. Bài nào không hiểu, không giải được em sẽ nhờ thầy, cô chỉ bảo.
Buổi chiều học trên lớp, An lắng nghe, ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ những điều thầy, cô giảng, chỗ nào chưa hiểu hỏi ngay tại lớp.

Với cách học đó, Hải An nắm bài rất nhanh, về nhà chỉ cần làm lại vài lần là nhớ hết. Buổi tối, An ôn lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. Ngoài ra, Hải An còn tham gia học các lớp dạy thêm ở trường để củng cố kiến thức.

Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vĩnh Hưng – Dương Tuyết Ngọc cho biết: “Hải An là một học sinh ngoan, hiền, học giỏi được thầy cô, bạn bè quý mến. Em luôn ý thức việc học, không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với thành tích mình đạt. Em luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học để các bạn cùng tiến bộ”./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết