Tiếng Việt | English

01/11/2019 - 15:35

Bất cẩn, mất xe

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, 24 tuổi, ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND huyện Cần Đước quyết định tuyên phạt bị cáo Sơn mức án 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6 giờ sáng ngày 09/7/2019, Nguyễn Tấn An điều khiển xe môtô hiệu Yamaha Sirius (không rõ biển số) đến nhà trọ của Nguyễn Thanh Sơn tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, rủ Sơn đi tìm tài sản để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài. Khi cả hai đi đến chợ Bình Chánh thì Sơn đi vào chợ mua 1 chìa khóa 8 làm phương tiện để bẻ khóa xe máy. Sau đó, cả 2 điều khiển xe về hướng huyện Cần Đước, tỉnh Long An để tìm xe máy trộm cắp. 

Khi đến khu vực ấp 3, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, 2 đối tượng phát hiện xe môtô hiệu Honda Dream II mang biển kiểm soát 62F9-7868 của ông Nguyễn Văn Nuôi đang dựng bên lề đường, trên xe còn gắn chìa khóa. Cách đó khoảng 10 mét, ông Nuôi đang ngồi câu cá. Thấy có thể "ăn hàng", An chạy xe qua khỏi xe của ông Nuôi thì dừng lại để Sơn xuống đi bộ ngược trở lại phía xe của ông Nuôi. Thấy ông Nuôi chăm chú câu cá, Sơn leo lên xe của ông Nuôi nổ máy chạy thẳng về hướng xã Long Khê. Chưa kịp định hình, ông Nuôi chỉ kịp hô “Cướp, cướp!”.

May mắn thay, đúng lúc này, ông Trần Văn Phương nghe tiếng tri hô đã phối hợp chặn và bắt giữ Sơn cùng tang vật giao cho cơ quan công an. Đối tượng Nguyễn Tấn An điều khiển xe chạy thoát.

Ngoài hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, đối với hành vi của Nguyễn Tấn An, do hiện nay đối tượng này đang bỏ trốn nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước đã tách hành vi của An để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết