Tiếng Việt | English

17/02/2019 - 13:26

Bắt vụ vận chuyển gần 300 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam

Đã có ít nhất 1 nghi phạm người Lào bị bắt giữ trong vụ án vận chuyển gần 300 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng vừa triệt phá.

Tang vật vụ án. Ảnh: Tân Kỳ

Tang vật vụ án. Ảnh: Tân Kỳ

Sáng nay, 17/02, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên và cho biết nghi phạm người Lào nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị bắt lúc 1 giờ sáng cùng ngày. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức vây bắt thêm các nghi phạm nằm trong đường dây này.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng nay, tại km 79 trên quốc lộ 8A, đoạn cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) vài ki lô mét, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm nghi phạm đang vận chuyển ma túy với số lượng lớn nên tiến hành vây bắt.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm này đã vứt lại số ma túy rồi bỏ chạy vào rừng sâu. Tuy nhiên, 1 nghi phạm người Lào đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ được gần 300 kg ma túy tổng hợp (dạng đá).

Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Cầu Treo (thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết thêm hiện các lực lượng vẫn đang cắt rừng để truy bắt các nghi phạm còn lại trong ổ nhóm này.

Trước đó, vào chiều 15/02, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng truy bắt 3 nghi phạm ôm súng, lựu đạn vận chuyển gần 10 kg ma túy tổng hợp đi trên 2 xe ô tô trên quốc lộ 8C, đoạn qua địa phận xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn). Sau nhiều giờ vây bắt, lực lượng chức năng đã tóm gọn toàn bộ nhóm nghi phạm này./.

Theo thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết