Tiếng Việt | English

23/11/2015 - 15:03

Chủ tiệm vàng giúp công an làm rõ vụ trộm

Giám đốc Công An tỉnh Long An tặng giấy khen đột xuất cho anh Trần Văn Nhuần với ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm giúp công an làm rõ vụ trộm.

Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 6-11-2015, anh Trần Văn Nhuần - chủ tiệm vàng Thu Tài, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, đang ở tiệm thì có 1 thanh niên đeo kính đen, bịt khẩu trang đến bán 1 chiếc lắc đeo tay, trọng lượng 13 chỉ vàng 18K.

Nghi ngờ đối tượng đem tài sản trộm đi bán, anh Nhuần tìm cách giữ chân người thanh niên và bí mật điện thoại báo Công an huyện Vĩnh Hưng. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện phân công lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xuống ngay tiệm vàng của anh Nhuần. Lực lượng tiếp cận và phát hiện chiếc lắc người thanh niên này bán có đặc điểm giống số tài sản của chị Nguyễn Thị Kim Liên, ngụ ấp 1, xã Hưng Điền A, đã trình báo bị lấy trộm vào ngày 30-10-2015.

Lực lượng Công an mời đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Huỳnh Văn Út, SN 1993, ngụ ấp 1, xã Hưng Điền A, thừa nhận đã trộm tài sản của chị Kim Liên, gồm: 2 chiếc lắc, 1 sợi dây chuyền, tổng trọng lượng 44 chỉ vàng 18K.

Đối tượng đã bán 1 chiếc lắc và 1 sợi dây chuyền, có trọng lượng 31 chỉ rồi sang Campuchia đánh bạc và thua hết. Y tiếp tục đem chiếc lắc còn lại đến tiệm vàng của anh Nhuần bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Út./.

PV

Chia sẻ bài viết