Tiếng Việt | English

02/06/2016 - 15:59

Hậu quả từ tệ nạn cờ bạc

Vì nghiện cờ bạc, nhiều gia đình phải lâm vào hoàn cảnh nợ nần, tiền mất, tật mang. Nhiều người vì muốn có tiền cờ bạc nên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lâm vào hoàn cảnh tù tội.

Tác hại tệ nạn cờ bạc

Đối tượng Đoàn Phương Tâm, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Kiến Tường truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có tiền cờ bạc, Tâm dựng chuyện mượn xe môtô của bạn để đi chuộc tài sản đang cầm cố ở tiệm cầm đồ. Tuy nhiên, sau khi mượn được xe, Tâm chạy thẳng qua biên giới Campuchia cầm với giá 11 triệu đồng. Đối tượng này đem tiền vào Casino Ruby đánh bạc khoảng 30 phút sau thì "cháy túi".

Triệt xóa tụ điểm cờ bạc ở ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

Cơ quan CSĐT Công an thị xã còn cho biết, vừa đề nghị truy tố đối tượng Lý Nhật Tân, SN 1985, ngụ khu phố 5, phường 1 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Tân mượn xe môtô trị giá 13 triệu đồng của 1 người bạn đi rước bạn gái. Sau đó, Tân nảy sinh ý định chiếm đoạt nên chạy qua Campuchia cầm cố xe để đánh bạc, thua hết tiền và bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an thị xã vận động gia đình đưa Tân đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời khai của Tân, trước đây, đối tượng từng 2 lần cầm mạng ở casino gần 200 triệu đồng để cờ bạc và thua hết. Gia đình phải sang casino ở Campuchia chuộc mạng Tân về. Nhưng tính nào, tật nấy, Tân lại sang casino và tiếp tục cầm mạng để cờ bạc.

Lần thứ 3, do gia đình không có khả năng kiếm tiền chuộc mạng nên Tân bị chủ nợ bên casino bắt đi trồng mì để trừ nợ. Trong 1 lần trên đường đi làm, Tân trốn thoát và chạy bộ về Việt Nam. Khi về nhà, Tân bỏ cờ bạc được thời gian nhưng do "nghiện" nặng, 1 lần nữa Tân vướng vào vòng lao lý.

Tăng cường triệt xóa tệ nạn cờ bạc

Theo thống kê của Công an tỉnh Long An, từ đầu năm đến nay, công an các đơn vị, địa phương triệt xóa trên 300 tụ điểm cờ bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và 1,3 tỉ đồng, lập hồ sơ xử lý hơn 1.500 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các cấp khởi tố hình sự 15 vụ, 66 đối tượng cờ bạc; xử phạt vi phạm hành chính hơn 620 đối tượng, thu hơn 1,1 tỉ đồng.

Song song với công tác triệt xóa tụ điểm cờ bạc ở nội địa, nhằm giảm bớt hậu quả tiêu cực của tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, khoảng cuối năm 2013, UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới của tỉnh.

Qua thời gian thực hiện, các ngành, các cấp và các Tổ công tác phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tuyên truyền, vận động các chủ bãi giữ xe, tài xế xe ôtô, môtô và người dân thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh qua lại biên giới; tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường mòn, lối mở và tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm; thu hồi giấy phép kinh doanh các bãi giữ xe;... Qua đó, số lượng người Việt Nam qua lại biên giới cờ bạc giảm đáng kể. Theo thống kê trong năm 2015, số lượng người Việt Nam qua lại biên giới cờ bạc giảm, nhất là tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, số người Việt Nam sang biên giới cờ bạc giảm 35% so với năm 2014.

Những tác hại của tệ nạn cờ bạc không phải hiếm gặp trên địa bàn tỉnh Long An. Mong rằng, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với tệ nạn cờ bạc, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết
  • Triệt phá đá gà thì được, sao triệt phá chống buôn lậu không được (gây mất an toàn giao thông cho người đi đường...v.), nạn trùm đề ngày càng nhiều: Nạn buôn lậu, nạn đề ngày càng nhiều ở khu vực xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (xe buôn lậu gắn máy lẫn ô tô ngày càng nhiều: Gây nạn ngày càng cao cho người đi đường (có các ông trùm như: Tâm Tét, Đãm Đại Gia, Lâm trần ngọc (Ngọc la cua), dân nói rêu rao là các ông trùm này có ô dù của quan chức huyện tỉnh, vậy sao C45 không vào cuộc, mà cứ để thế hoài vậy, làm dân bất an...

    Đỗ Văn Mười(hai lúa) - Cách đây 8 năm