Tiếng Việt | English

19/12/2019 - 16:31

Năm học 2017-2018 và 2018-2019 có 39 vụ học sinh, sinh viên gây rối, đánh nhau

Ngày 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An tổ chức hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Long An – Phan Thị Dạ Thảo chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham gia hội nghị và thảo luận về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường

Thời gian qua, các đơn vị trường học quan tâm công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Theo đó, các đơn vị tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép trong các tiết dạy và các buổi nói chuyện chuyên đề.

Toàn tỉnh có 798 đội thanh niên xung kích với 4.737 thành viên nhằm nắm bắt kịp thời thông tin, tư tưởng, việc làm xấu của học sinh; 138 hộp thư, hòm thư gồm: Hộp thư góp ý, hòm thư “Vì tương lai bè bạn”, hòm thư “Bè bạn”, hòm thư “Điều em muốn nói” nhằm phát động học sinh tham gia góp ý, tố giác những học sinh có những biểu hiện liên quan đến tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật.

Năm 2019, Sở GD&ĐT phối hợp Công an tỉnh tổ chức tập huấn “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, mua bán người”, “Tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phòng, chống khủng bố và bạo lực học đường” với 1.624 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019 có 39 vụ học sinh, sinh viên gây rối, đánh nhau trong và ngoài trường; một số thầy, cô giáo có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Trong đó, năm học 2017-2018 có 24 vụ; năm học 2018-2019 có 15 vụ. Bên cạnh đó, năm học 2018-2019 có 4 vụ giáo viên trường công lập và ngoài công lập đánh phạt học sinh.

Các tập thể nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Long An – Phan Thị Dạ Thảo đề nghị các trường quán triệt và triển khai nghiêm các chủ trương, chính sách, quy định về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ nhà giáo, học sinh, sinh viên; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định, nội quy của nhà trường; phối hợp đồng bộ 3 môi trường giáo dục (nhà trường- gia đình- xã hội); điều tra, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật gây mất trật tự trường học.

Dịp này, Sở SD&ĐT Long An tặng giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường năm 2019./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết