Tiếng Việt | English

20/02/2016 - 19:39

Phạm nhân bán tinh trùng cho nữ tử tù bị xử lý như thế nào?

Việc phạm nhân thỏa thuận bán tinh trùng cho nữ tử tù đang chờ thi hành án giúp người này thoát án tử cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cần giám định AND xác định cha của thai nhi

Liên quan đến vụ việc tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) mang thai trong thời gian tạm giam khi đang chờ thi hành án tử hình, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, người “cung cấp” tinh trùng để cho nữ tử tù này mang thai là phạm nhân nấu bếp Nguyễn Tuấn Hưng (27 tuổi, quê Quảng Ninh).

Trong thời gian chờ thi hành án, Huệ tìm cách làm quen với Nguyễn Tuấn Hưng, đặt vấn đề trả công Hưng 50 triệu đồng nếu anh ta giúp cô ta mang thai.


Nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ

Tháng 8/2015, Hưng 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon rồi tìm cách đưa vào hành lang nhà giam nơi Huệ bị giam giữ. Lợi dụng lúc được tháo cùm ra ngoài vệ sinh, nữ tử tù đã lấy tinh trùng bơm vào tử cung.

Có nhiều ý kiến đặt ra rằng, liệu tinh trùng để trong túi nylon đưa cho Huệ có phải là của phạm nhân Hưng như lời khai hay không?

Về vấn đề này, dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) phân tích, cần giám định ADN người đã giúp nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ mang thai.

Theo quan điểm của luật sư, cơ quan điều tra có thể giám định bào thai ngay thời điểm hiện tại để có thể xác định chính xác cha thai nhi. Thông thường việc giám định ADN xác định cha thường được thực hiện sau khi người mẹ sinh con.

Trong vụ án này, nếu cơ quan điều tra cần thiết có thể buộc Huệ xét nghiệm ADN thai nhi trước khi sinh để làm căn cứ làm rõ bản chất vụ việc và xử lý theo qui định của pháp luật.

Theo lời khai của nữ tử tù và phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng đã gặp nhau và thỏa thuận mua bán tinh trùng với giá 50 triệu đồng. Sau đó, Hưng đã 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi ni nông, kèm theo bơm kim tiêm và để vào nơi Huệ sắp đặt trước nhằm lấy số tiền kể trên.

Ông Thơm cũng đặt vấn đề là cần phải làm rõ số tiền 50 triệu đồng này. Số tiền này đã được giao dịch chưa. Nếu đã đã giao dịch rồi thì ai là người đã chuyển tiền…

Phạm nhân bán tinh trùng chỉ bị xử lý hành chính

Theo luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh – Đoàn luật sư Hà Nội, đối với phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng là người bán tinh trùng cho tử tù, hiện nay pháp luật chưa có chế tài xử lý hình sự về hành vi này.

Tuy nhiên theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi “Thực hiện cho, nhận noãn; cho, nhận tinh trùng; cho, nhận phôi khi không được phép theo quy định của pháp luật” có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Như vậy, nếu xác định Hưng chính là cha của thai nhi thì chiếu theo quy định pháp luật, anh ta chỉ có thể là xử phạt hành chính.

Bên cạnh đó, ông Thanh cũng cho rằng, sự việc xảy ra trong trại tạm giam, cho nên Hưng cũng sẽ bị xử lý theo quy định của trại./.

Đức Hà/VOV.VN

Chia sẻ bài viết