Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 10:57

Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác hội 6 tháng đầu năm. Trưởng ban công tác phía Nam, Hội LHPN Việt Nam - Nguyễn Thị Kiều Oanh; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp đến dự.

6 tháng đầu năm 2015, Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam tỉnh đã triển khai đến các cấp hội kế hoạch tổ chức đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch, chủ động góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các cấp hội còn duy trì, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà,...

Từ đầu năm đến nay, hội vận động thực hiện công tác từ thiện xã hội như: Xây dựng mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn, bệnh tật,... với tổng trị giá 3,4 tỉ đồng. Ngoài ra, hội huy động vốn từ mô hình tiết kiệm, tiết kiệm-tín dụng với số tiền 68 tỉ đồng; cùng với khai thác vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức phi chính phủ cho hơn 80.300 phụ nữ vay làm kinh tế gia đình. Đến nay, toàn tỉnh có 5.746 hộ nghèo do PN làm chủ hộ. Những đối tượng này được hội tiếp cận, giúp đỡ bằng nhiều hình thức, phấn đấu cuối năm giúp 767 hộ thoát nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh đánh giá cao những kết quả đã đạt của các cấp hội trong thời gian qua, nhất là việc tập hợp hội viên tham gia tổ chức hội; đồng thời đề nghị hội cần rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Tập trung tổ chức nhiều hoạt động chào mừng lễ 2-9; 85 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam; xây dựng chương trình công tác hội năm 2016.

Dịp này, các đại biểu tham dự còn đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết