Tiếng Việt | English

21/12/2022 - 11:50

Lực lượng vũ trang với phong trào thi đua Dân vận khéo

Phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) của lực lượng vũ trang (LLVT) tại các địa phương trong tỉnh Long An được triển khai sâu, rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Phong trào thi đua DVK trong LLVT huyện Thạnh Hóa được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, tô đẹp phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua DVK đến từng cán bộ, chiến sĩ từ huyện đến xã. Theo đó, các cơ quan, đơn vị LLVT huyện thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội.

Trung tá Lê Phước Trong - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Thạnh Hóa, thông tin: Năm 2022, LLVT huyện trích quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách; thăm, chúc tết các đơn vị và lãnh đạo, chỉ huy qua các thời kỳ, trị giá trên 200 triệu đồng. Ban CHQS huyện vận động mạnh thường quân kinh phí tổ chức các hoạt động như tặng quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu cho con của cán bộ trong đơn vị; tặng quà cho cán bộ là con liệt sĩ, thân nhân thương binh. Đơn vị còn tổ chức hành quân dã ngoại và làm công tác dân vận trên địa bàn các xã biên giới. Đơn vị thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ người dân khi gặp thiên tai, hỏa hoạn. Đặc biệt, Đảng ủy - Ban CHQS huyện chỉ đạo Đoàn cơ sở thực hiện mô hình Em nuôi của Đoàn, hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng cho 1 em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tham mưu UBND huyện xây dựng, bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa quân - dân và tặng nhiều quà ý nghĩa cho các hộ thụ hưởng, trong đó, Ban CHQS huyện trực tiếp vận động xây tặng 1 căn nhà.

Bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân trên địa bàn huyện Thạnh Hóa

Từ nguồn xã hội hóa và trích quỹ tăng gia sản xuất, đơn vị đầu tư lắp hệ thống camera, thông tin liên lạc, báo thức, đường truyền số liệu quân sự cho Ban CHQS huyện và ăng ten bảo đảm thông tin liên lạc cho 2 chốt dân quân biên giới, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, LLVT trên địa bàn còn vận động tặng quà cho công dân nhập ngũ trên 282 triệu đồng. Ban CHQS huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo xã Thuận Bình và Tân Hiệp triển khai cho 24 hộ dân trên tuyến biên giới tôn tạo nền hạ, bảo đảm khởi công xây dựng nhà liền kề chốt dân quân biên giới vào quí I/2023. Dân quân thường trực Chốt dân quân biên giới xã Tân Hiệp và Thuận Bình thường xuyên sử dụng sản phẩm tăng gia sản xuất tặng cho các hộ dân liền kề chốt dân quân biên giới, tạo tình đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Trung tá Lê Phước Trong nhận định: “Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện luôn nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua DVK và triển khai sâu, rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, không chỉ xây dựng thế trận lòng dân vững chắc mà còn tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công tác quân sự - quốc phòng địa phương”.

Gắn kết tình quân - dân

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Bến Lức phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua DVK, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trung tá Nguyễn Quốc Khánh - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Bến Lức, cho biết: “Năm 2022, đơn vị phối hợp UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện, Huyện Đoàn và lãnh đạo xã Thạnh Hòa tổ chức Chương trình Tết quân - dân mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần.

Dịp này, đơn vị tặng 65 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chức sắc, chức việc tôn giáo, gia đình tiêu biểu có con, em đang phục vụ tại ngũ; đồng thời, khám sức khỏe, cấp thuốc cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng trên địa bàn xã, tổng số tiền trên 29 triệu đồng. Hoạt động góp phần tăng cường gắn kết tình quân - dân, củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, quân đội”.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức trao bò cho hộ dân nghèo (Ảnh đơn vị cung cấp)

Đơn vị còn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững. Theo đó, ngoài tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đơn vị còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình bà Lưu Thị Diễn (ấp 4, xã Thạnh Đức). Đơn vị còn tặng bò sinh sản cho 2 hộ dân nghèo thuộc xã Lương Hòa, với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Út (ấp 7, xã Lương Hòa) bộc bạch: “Mỗi lần về với nhân dân, các anh không chỉ tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn giúp các gia đình khó khăn tu sửa nhà ở, xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi. Người dân nơi đây đều xem các anh như người thân của mình. Gần đây, gia đình tôi được Ban CHQS huyện hỗ trợ con bò sinh sản để phát triển kinh tế, giúp gia đình có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

Ngoài các hình thức công tác dân vận thuộc nội bộ cơ quan, Ban CHQS huyện còn chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc bảo đảm quốc phòng - an ninh; tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; phối hợp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Những kết quả đã đạt trong phong trào thi đua DVK khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân - dân, tạo được niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và LLVT. Qua đó, góp phần phát triển KT-XH địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết