Tiếng Việt | English

28/10/2018 - 14:54

Tiền Giang: Hình sự xuất hiện, 2 ổ nhóm tội phạm "đứng hình"

Khi các con bạc đang say máu sát phạt thì hình sự xuất hiện khiến cả bọn "đứng hình", chịu bị bắt quả tang.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bàn giao 19 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền cho Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, 2 đối đứng ra tổ chức trường gà là Nguyễn Văn Phước (SN 1979) và Lâm Thanh Vũ (SN 1981) cùng ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo.

Các con bạc bị bắt cùng tang vật đá gà

Các con bạc bị bắt cùng tang vật đá gà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/10, Phòng CSHS và Phòng Cảnh sát Cơ động cùng Công an huyện Chợ Gạo đã bắt quả tang Phước và Vũ đứng ra tổ chức đá gà ăn tiền trên phần đất trống xã Phú Kiết.

Công an tạm giữ 19 đối tượng, 8 con gà đá, 7 cặp cựa sắt, 16 xe máy, 19 điện thoại và gần 20 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã tạm giữ Đặng Thị Kim Liên (33 tuổi; ngụ thị xã Cai Lậy) cùng 12 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, núp bóng game bắn cá.

Công an bắt giữ các con bạc tại điểm game bắn cá

Công an bắt giữ các con bạc tại điểm game bắn cá

Tối 25/10, hàng chục trinh sát đã ập vào, bắt quả tang Liên đang tổ chức cờ bạc dưới hình thức chơi game bắn cá. Tại hiện trường, công an thu giữ 4 máy game bắn cá, 3 thẻ điện từ dùng nạp thẻ cho các con bạc, 3 hóa đơn giá trị gia tăng, 40 triệu đồng trong đó có 8,2 triệu đồng trên chiếu bạc.

Lúc bị bắt, các con bạc khai tụ điểm này hoạt động hơn 2 tháng. Người chơi phải sử dụng tiền mặt quy đổi điểm, cứ 100.000 đồng đổi ra 500 điểm. Sau khi sát phạt thắng, thua sẽ quy đổi lại thành tiền./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết