Tiếng Việt | English

26/12/2017 - 15:51

Bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá ngoại

Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và các lực lượng liên quan triển khai kế hoạch về “chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới Đức Huệ, địa bàn trung chuyển Đức Hòa”.

8 tổ đặc nhiệm được tinh tuyển từ các đơn vị nghiệp vụ công an cắm chốt lưu động ở các vị trí xung yếu dọc tuyến biên giới Đức Huệ và địa bàn huyện Đức Hòa nhằm trấn áp các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, băng, ổ, nhóm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Công an huyện Đức Huệ thu giữ số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu trong năm 2017

Sau 1 năm ra quân tuần tra, kiểm soát, lực lượng bắt giữ, lập hồ sơ quả tang nhiều đối tượng buôn lậu. Năm 2017, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 1.369 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, thu giữ gần 2 triệu bao thuốc lá ngoại các loại; 148 chai rượu; 17,35 tấn đường cát và nhiều hàng hóa khác trị giá trên 600 triệu đồng; tạm giữ 86 ôtô, 820 xe môtô, 59 xuồng máy là phương tiện vận chuyển; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp, thu 723,75 triệu đồng. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tình trạng buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ, cho biết: Năm 2017, lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an huyện phát hiện, bắt giữ 114 vụ/47 đối tượng, thu giữ 360.403 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại; 96 chai rượu ngoại; 24 bao đường cát; 271 thùng nước ngọt các loại và các hàng hóa khác trị giá ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Đồng thời, lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ còn tạm giữ 26 xe ôtô các loại, 153 xe môtô, 4 xuồng và 11 máy nổ.

Thực hiện kế hoạch phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ, địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lúc 1 giờ, ngày 13/12/2017, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt 1 vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với quy mô lớn, thu giữ 59.100 gói thuốc lá ngoại các loại.

Trước đó, lực lượng chống buôn lậu đang làm nhiệm vụ tại ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, phát hiện đối tượng Đinh Nhựt Hiếu, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, vận chuyển 47.100 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Tiếp tục mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 12.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm thời điểm cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thượng tá Nguyễn Xuân Tùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, cho biết: “Năm 2017, tình trạng buôn lậu thuốc lá giảm rõ rệt so với các năm trước nhờ sự quyết tâm của lực lượng công an. Tuy nhiên, không thể xóa bỏ hoàn toàn nạn buôn lậu. Những ngày cuối năm, chúng tôi đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Đồng thời, phối hợp công an các tỉnh giáp biên thực hiện tốt việc chống hàng lậu xâm nhập qua biên giới”./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích