Tiếng Việt | English

26/04/2017 - 09:11

Cùng bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Năm 2017 là năm đầu tiên cả nước chuyển từ Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ sang Tháng hành động Về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Công đoàn đối với công tác này, với lực lượng công nhân, lao động  - những người đang làm ra của cải vật chất phục vụ đời sống con người.

Ở Long An, công tác an toàn, vệ sinh lao động càng có ý nghĩa quan trọng, bởi hiện nay, toàn tỉnh có 16/28 khu công nghiệp, 15/32 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút hơn 293.000 lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc.

Những điều kiện bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là doanh nghiệp nhỏ; cùng với ý thức, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động còn kém của công nhân, lao động (phần lớn xuất phát từ nông thôn) làm cho tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian qua diễn biến phức tạp.

Mỗi năm, xảy ra hàng trăm vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cướp đi sức lao động và cả tính mạng của nhiều công nhân, lao động.

Vì vậy, tổ chức Tháng Công nhân gắn liền với Tháng hành động Về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Qua đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, tác động các doanh nghiệp thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong công nhân, lao động.

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người. Người lao động dùng sức lao động của mình để làm công, hưởng lương thì cần phải hết sức yêu quý, trân trọng sức khỏe, tính mạng của chính mình.

Do vậy, công nhân, lao động cần chấp hành tốt nội quy lao động, quy trình kỹ thuật, quy trình vận hành và xử lý sự cố; sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Về an toàn, vệ sinh lao động, các cấp Công đoàn, tùy tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền, tập huấn, tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động; tư vấn, cử chuyên gia hỗ trợ công đoàn cơ sở, người lao động; tổ chức đối thoại với chính quyền, người sử dụng lao động về an toàn lao động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, Công đoàn còn chủ động tham gia, phối hợp người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, giảm ô nhiễm môi trường lao động; chăm sóc sức khỏe người lao động; phối hợp người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc,...

Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động là vì lợi ích của chính công nhân, lao động, vì cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, vì lợi ích hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích