Tiếng Việt | English

25/07/2016 - 09:59

Hợp tác xã kiểu mới - Xu hướng tất yếu

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần đánh giá lại thực chất phong trào HTX, qua đó nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới. HTX kiểu mới được xem là xu hướng tất yếu của sự phát triển.

Hiện cả nước có khoảng 20.000 HTX cùng gần 15 vạn tổ hợp tác, 43 liên hiệp HTX với khoảng 30 triệu người tham gia hoạt động thuộc hầu hết các lĩnh vực. Đây là con số khá lớn, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tập thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rất rõ, hiện nay còn không ít khó khăn ở lĩnh vực này, đó là sự phát triển nhỏ lẻ các HTX; hiệu quả, chất lượng hoạt động chưa cao; thu nhập của HTX và người lao động còn thấp,... Trước thực trạng đó, yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế HTX là xu thế tất yếu. Hiệu quả bước đầu của một số mô hình HTX kiểu mới mở ra hướng đi mới để phát triển.

Thực hiện Đề án “Thí điểm, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” của Chính phủ, Long An xây dựng và ban hành chương trình hành động, thể hiện sự vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhằm tạo nét khởi sắc mới trên lĩnh vực này. Theo đó, tỉnh sẽ chú trọng xây dựng mô hình HTX trong các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như lúa gạo, rau và cây chanh. Dự kiến, tỉnh sẽ lựa chọn ít nhất 3 HTX phù hợp mô hình đưa vào kế hoạch để hỗ trợ xây dựng thành các HTX điểm, HTX điển hình. Tỉnh ưu tiên củng cố, tổ chức lại hoạt động của các HTX nông nghiệp phù hợp với Luật HTX năm 2012, vận động kết nạp thêm thành viên, tăng vốn đóng góp. Tùy điều kiện cụ thể từng HTX, địa phương, củng cố, thành lập mô hình thí điểm các liên hiệp HTX nông nghiệp tham gia các chuỗi giá trị nông sản. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cũng sẽ được tập trung. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 được tăng cường triển khai thực hiện. Tỉnh cũng quan tâm đẩy nhanh việc nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX: Rà soát tình hình hoạt động, tăng số lượng thành lập mới,...

Tin rằng, với những giải pháp đồng bộ và tập trung cao của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các ngành liên quan, sự quan tâm của các địa phương, Long An không chỉ dừng lại ở con số hơn 1.700 tổ hợp tác, 118 HTX, 2 liên hiệp HTX như hiện nay. Đặc biệt, hiệu quả từ đề án sẽ giúp hộ nông dân khắc phục các hạn chế, yếu kém trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua các liên kết chuỗi giá trị nông sản, từ đó cải thiện đời sống, từng bước nâng cao tinh thần hợp tác cộng đồng của các thành viên. HTX kiểu mới hứa hẹn mang lại nhiều cái mới, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết