Tiếng Việt | English

01/12/2015 - 10:21

Châu Thành - Long An

Khi người dân vào cuộc

Từ khi có “Chốt dân phòng, rào chắn phòng, chống tội phạm” hoạt động tội phạm tại khu vực ấp Thanh Quới và Bào Dài giảm đáng kể, thậm chí không xảy ra.


Lực lượng công an, dân phòng diễn tập mô hình “Rào chắn phòng, chống tội phạm” tại xã Thanh Phú Long

Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An nói chung, địa bàn ấp Thanh Quới nói riêng diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Công an huyện và xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Theo đó, không chỉ nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm mà người dân nơi đây còn tự nguyện đóng góp kinh phí và hiến đất để xây dựng “Chốt dân phòng, rào chắn phòng, chống tội phạm”.

Điển hình là trường hợp của bà Trần Thị Kiểu, SN 1944, tự nguyện hỗ trợ 90 triệu đồng và cho xã sử dụng đất nhà bà để xây dựng “Chốt dân phòng, rào chắn phòng, chống tội phạm” tại khu vực ấp Thanh Quới và Bào Dài. Từ khi có chốt dân phòng, hoạt động tội phạm tại khu vực ấp Thanh Quới, Bào Dài nói riêng và trên địa bàn xã nói chung giảm đáng kể, thậm chí không xảy ra, ANTT ổn định.

Vào đầu năm 2015, được sự hỗ trợ của nhân dân, lực lượng Công an huyện Châu Thành xuất sắc điều tra khám phá băng trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản (lư đồng) ở địa bàn 2 xã Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông. Bà Kiểu đã tự nguyện thưởng cho Công an huyện 20 triệu đồng để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho bà Trần Thị Kiểu về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

PV

Chia sẻ bài viết