Tiếng Việt | English

08/10/2015 - 16:41

Long An: Bắt giữ trên 1.100 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm

Công an huyện Tân Thạnh bắt giữ thuốc lá ngoại nhập lậu.

9 tháng năm 2015, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An diễn biến phức tạp, nhất là địa bàn các huyện biên giới. Trước tình hình trên, lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không để hình thành các điểm nóng, các đường dây, tổ chức buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ trên 1.100 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu giữ hơn 1.200.000 bao thuốc lá ngoại, gần 200.000kg đường cát và nhiều hàng hóa khác, trị giá hàng trăm triệu đồng; tạm giữ 45 xe ôtô, gần 600 xe môtô, 14 xuồng máy là phương tiện vận chuyển.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 21 vụ, 24 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; khám phá 2 chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng; xử phạt hành chính trên 100 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, phạt tiền 1,22 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu trên địa bàn các xã ở tuyến biên giới và địa bàn trung chuyển hàng lậu ở các xã thuộc huyện Đức Hòa; các khu, cụm công nghiệp; các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh; tuyến sông Vàm Cỏ; các tuyến vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa về TP.HCM tiêu thụ; các tuyến địa bàn giáp ranh Long An - Tây Ninh, Long An - TP.HCM./.

Đan Thy

 

 

Chia sẻ bài viết