Tiếng Việt | English

12/12/2019 - 07:10

Năm 2019, tòa án hai cấp tỉnh Long An thụ lý hơn 15.660 vụ án các loại

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long An – Lê Quốc Dũng, năm 2019 (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019), tòa án hai cấp tỉnh Long An thụ lý tổng cộng 15.663 vụ án các loại.

Năm 2019, tòa án hai cấp tỉnh Long An thụ lý 15.663 vụ án các loại. Trong ảnh: 3 bị cáo (ngoài cùng bên trái) trong một vụ án tòa án xét xử

Theo đó, đã giải quyết 12.582 vụ, đạt 80,3% (so với cùng kỳ, thụ lý tăng 432 vụ, giải quyết tăng 245 vụ). Án tạm đình chỉ là 199 vụ (so với cùng kỳ giảm 75 vụ) và không có án quá hạn luật định.

Ngoài ra, hòa giải, đối thoại thành 5.522/11.112 vụ, chiếm 49,6% trên tổng số án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động và hành chính đã giải quyết (so với cùng kỳ giảm 372 vụ).

Đồng thời, từ tháng 11/2018 đến hết tháng 10/2019, số án bị hủy do lỗi chủ quan là 52 vụ, chiếm 0,41%, thấp hơn quy định 0,75% (so với cùng kỳ giảm 48 vụ). Án bị sửa do lỗi chủ quan là 114 vụ, chiếm 0,91%, thấp hơn quy định 2,09% (so với cùng kỳ tăng 17 vụ).

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, số vụ mà mỗi thẩm phán xét xử trong tháng là cao hơn gần gấp đôi với quy định. Cụ thể, trong năm 2019, bình quân số vụ án mỗi thẩm phán giải quyết là 8,3 vụ/ tháng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết