Tiếng Việt | English

03/08/2015 - 20:57

Nổ súng bắt ông trùm ma túy trong khách sạn

Khi ông trùm ma túy Nguyễn Xuân Ngọc ở trong khách sạn bị công an tập kích, hắn ta chống trả quyết liệt buộc công an nổ súng trấn áp.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa triệt phá một đường dây chuyên mua bán các loại ma túy từ các tỉnh phía Bắc và TP.HCM do đối tượng Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1979, quê Hải Phòng) cầm đầu.

Công an thu giữ 4,5 kg ma túy các loại, 4 xe gắn máy, 1 xe ô tô biển số 51A-385.10 và 30 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Theo thông tin, Nguyễn Xuân Ngọc là đối tượng có liên quan đến vụ lực lượng đặc nhiệm nổ súng trấn áp băng nhóm ma túy ở trung tâm thành phố tối 8/6/2015.

5 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên Việt.

4 đối tượng khác trong đường dây này cũng bị bắt là Bùi Thanh Việt (SN 1978, trú tại quận Bình Tân), Phan Văn Nghĩa (SN 1970, trú tại quận Gò Vấp), Bùi Thị Như Quỳnh (SN 1996, quê Đồng Nai) và Bùi Thế Anh (quê Hải Phòng).

Công an Bình Thạnh cho biết, qua quá trình xác lập chuyên án từ đầu tháng 5/2015, cho thấy đối tượng Ngọc đã nhận hàng từ nhiều đầu mối cung cấp ma túy ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có Hải Phòng, sau đó thuê người chuyển vào TP.HCM rồi thiết lập chân rết và điều hành từ xa các đối tượng này thực hiện việc chia nhỏ ma túy đem đi phân phối ở nhiều nơi thuộc địa bàn của thành phố.

Tối ngày 8/6, lực lượng cảnh sát chống ma túy, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát kinh tế Công an Bình Thạnh đã bất ngờ tập kích bắt quả tang tóm gọn đối tượng Nghĩa, khi đối tượng này đang bán ma túy ở quận Bình Thạnh, đồng thời, nhiều tổ công tác cũng theo dõi và bắt nóng đối tượng Ngọc cầm đầu đường dây ngay tại trước khách sạn Hoa Long (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1).

Trước sự chống cự của Ngọc, lực lượng đặc nhiệm đã phải nổ súng trấn áp và di lý về trụ sở.

Ngay sau đó, 3 đối tượng còn lại trong đường dây cũng bị tóm gọn.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích