Tiếng Việt | English

28/05/2019 - 15:45

Phát hiện 41 người dương tính với ma túy trong phòng hát karaoke

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 41 khách hàng tại Karaoke Sao Biển VIP dương tính với chất ma túy.

Hiện trường vụ bắt giữ sử dụng trái phép ma túy

Tại thời điểm kiểm tra, có 8 phòng hát karaoke đang hoạt động; trong đó, có 48 khách trong phòng hát, 6 khách tại sảnh bên trong quán;…

Qua kiểm tra, bước đầu xác định Công ty TNHH Sao Biển VIP hoạt động quá giờ quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại phòng VIP3, VIP5, VIP13, VIP14 có sử dụng trái phép chất ma túy.

Đoàn kiểm tra lập biên bản về việc vi phạm của Công ty TNHH Sao Biển VIP, tạm giữ tang vật, phương tiện và mời những người có liên quan về Công an huyện Bến Lức làm việc.

Tang vật thu giữ gồm 5 viên chất bột dạng cục, 2 gói nylon bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là chất ma túy), 5 dĩa màu trắng, 4 thẻ nhựa (dụng cụ để sử dụng ma túy), 1 đầu thu dữ liệu camera, 34 mô tô các loại và 46 điện thoại di động các loại.

Tang vật bị thu giữ

Qua xét nghiệm nhanh, có 41 người dương tính với chất ma túy. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Công an huyện Bến Lức xác minh, điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Bến Lức yêu cầu khám nghiệm hiện trường vụ chết người chưa rõ nguyên nhân phát hiện tại Karaoke Sao Biển VIP.

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khám nghiệm nạn nhân Nguyễn Văn Hậu, SN 2000, ngụ ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 19/5, Hậu cùng nhóm bạn hát karaoke. Khi hát được khoảng 30 phút, cả nhóm chuyển sang mở nhạc vũ trường để nhảy múa. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hậu có biểu hiện co giật, miệng, mũi sùi bọt, dùng tay tự cào cấu cơ thể, lăn lộn trên nền phòng hát sau đó bất tỉnh. Nhóm bạn gọi taxi đưa Hậu đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu, trong quá trình hát và nhảy múa, Hậu đưa 1/4 viên thuốc (nghi là ma túy tổng hợp, thuốc lắc) cho 2 người bạn chung nhóm sử dụng. Một lúc sau, Hậu nói với bạn gái “vừa uống 1,5 viên thuốc lắc”. Sau đó, Hậu bị co giật, ngất xỉu. Theo người bạn gái, trong quá trình sống chung với nhau đã biết Hậu từng sử dụng chất ma túy (thuốc lắc). Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Hậu tử vong do sốc ma túy./.

Thúy Phượng - Thành Luân

Chia sẻ bài viết