Tiếng Việt | English

05/05/2019 - 03:26

Quán ăn bị tố "chặt chém", đánh khách nghỉ bán về quê

Vợ chồng chủ quán ăn Bảo Châu, ven Quốc lộ 1, ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trả mặt bằng, nghỉ bán về quê.

Quán ăn bị đập phá sau thông tin bán hàng "chặt chém" khách 

Ngày 04/5, ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi, chủ quán Bảo Châu) cho biết sau khi xảy ra sự việc quán bị đập phá vào chiều 02/5, ông quyết định nghỉ bán, trả mặt bằng, đưa vợ con về quê ở Tây Ninh .

Nguyên nhân quán bị đập phá cũng xuất phát từ việc chiều 01/5, ông Ngoan và người thân đánh 1 người khách ở quán vì bị tố bán hàng "chặt chém" 100 ngàn đồng/tô hủ tiếu.

“Tôi cũng gởi lời xin lỗi đến anh Minh trong vụ bị hành hung, xin lỗi người dân, chính quyền địa phương vì xảy ra chuyện không hay tại quán”, ông Ngoan nói.

Ngoài ra, ông Ngoan cũng khẳng định việc người thân đánh anh Minh bị chấn thương vùng đầu, hiện Công an đang thụ lý hồ sơ. Khi nào mời làm việc, vợ chồng ông sẽ có mặt.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi, hiện, ngành chức năng đang xác minh làm rõ chủ quán có bán hàng chặt chém hay không. Đối với hành vi của những người đánh khách hàng vào chiều 01/5, Công an cũng đang làm việc để có biện pháp xử lý.

Với nhóm thanh niên kéo đến, dùng hung khí đập phá tài sản của quán và đánh bị thương cha nữ chủ quán vào chiều 02/5 thì Công an huyện cũng đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích