Tiếng Việt | English

07/06/2019 - 17:36

Sở Y tế Long An ra quyết định hủy quyết định kỷ luật công chức từ 7 năm trước

Ngày 07/6, bà Trần Thị Ngọc Cúc (Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm) cho biết đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu hủy quyết định của Sở Y tế Long An.

Sở Y tế Long An

Theo bà Cúc, ngày 24/5, Giám đốc Sở Y tế Long An - Huỳnh Minh Phúc ký ban hành quyết định 465/QĐ-SYT về việc hủy bỏ quyết định thi hành kỷ luật công chức số 366/QĐ-SYT ngày 17/4/2012.

Theo bà Cúc, quyết định 366 thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Cúc, thời gian 12 tháng, kể từ ngày 15/4/2012 đến nay đã hết hiệu lực 7 năm nên việc Sở Y tế vẫn ra quyết định hủy quyết định 366 là không đúng với Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Điều đáng nói, trước đó cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An có văn bản yêu cầu Sở Y tế Long An ra quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật (quyết định số 366) đối với bà Cúc.

Theo đó, vào ngày 10/01/2019, Giám đốc Sở Y tế Long An - Huỳnh Minh Phúc lại ký công văn trả lời “không có cơ sở ra quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Cúc”.

Theo văn bản này, Sở Y tế Long An cho rằng, tại khoản 3 điều 20 Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức có quy định “sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà không cần có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực”. Vì vậy, Sở Y tế khẳng định không có cơ sở ra quyết định hủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Cúc.

Quyết định hủy quyết định kỷ luật công chức

Lý giải vì sự không thống nhất như trên, trao đổi với Báo Long An, ông Huỳnh Minh Phúc cho biết đúng là tại thời điểm cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An đề nghị hủy Quyết định 366 là không có cơ sở để căn cứ.

Tuy nhiên, ông Phúc nói, đến thời điểm này thì có cơ sở căn cứ, đó là Công văn số 127/UBND-NCTCD ngày 24/5 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 355-TB/VPTU. Do đó, Sở Y tế ra quyết định hủy Quyết định 366 là phù phợp.

Trước đó, bà Cúc bị nhận quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo từ kết quả Thanh tra của Sở Y tế tỉnh Long An vào tháng 4/2012. 

Kết luận qua thanh tra cho thấy, trong quá trình duyệt bảng xét nghiệm sản phẩm mẫu cho một đơn vị sản xuất kem, bà Cúc đã đồng ý để đơn vị này đưa vào hồ sơ 14 bảng xét nghiệm giả để trình lên Sở Y tế.  Mỗi hồ sơ, bà Cúc nhận “bồi dưỡng” 2 triệu đồng nhưng đã trả lại số tiền này cho đơn vị trên trước thời điểm bị thanh tra.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, cơ quan CSĐT Công An TP.Tân An đã khởi tố bà Cúc để điều tra hành vi nhận hối lộ nhưng đến nay 3 năm vẫn chưa kết thúc./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết