Tiếng Việt | English

20/04/2018 - 16:43

Bị tai nạn, Minh Trí chia tay Cuộc đua Cúp Truyền hình TP.HCM 2018

Ngày 20/4, tay đua Trần Nguyễn Minh Trí (đội Dược Domesco Đồng Tháp) bị ngã khi tung nước rút về đích và phải nói lời chia tay sớm Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2018 sau chặng 21 từ TP Đà Lạt đến TP Bảo Lộc dài 98 km.

Tay đua Minh Trí được dìu lên xe cấp cứu sau tai nạn. Ảnh: T.P

Chặng đua này chứng kiến những màn đánh chiếm ngôi nhất đồng đội hấp dẫn giữa các tay đua của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp và Bike Life Đồng Nai. Sau nhiều đợt tấn công, đoàn đua bị “xé” thành nhiều nhóm nhỏ và trải dài gần 10 phút khi về đích.

Khi còn cách đích vài trăm mét, một nhóm đông tay đua bắt đầu tăng tốc tung nước rút. Đang chạy với tốc độ cao, Minh Trí va vào con lươn giữa đường nên té ngã, kéo theo áo xanh Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang TP.HCM). Dù bị té lộn vòng nhưng may mắn, Nguyệt Minh chỉ bị xây xát. Trong khi đó, Minh Trí phải lên xe cấp cứu.

HLV đội Dược Domesco Đồng Tháp Trần Văn Quýt (cũng là ba của Minh Trí) cho biết: “Kết quả chụp X-quang cho thấy Minh Trí bị gãy xương đòn vai. Như vậy, Minh Trí đã phải chia tay sớm với cuộc đua năm nay. Ngay sau khi chặng đua kết thúc, chúng tôi cũng đã đưa Minh Trí về Cao Lãnh (Đồng Tháp) để tiến hành phẫu thuật sắp xếp lại xương đòn”. Từ đầu cuộc đua này, Minh Trí đã 4 lần gặp nạn, trong đó có hai lần cùng té với Lê Nguyệt Minh.

Tại đích đến, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) đã tung nước rút vượt qua áo vàng Nguyễn Thành Tâm (đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) để cán mức đầu tiên với thành tích 2 giờ 9 phút 38 giây, đạt tốc độ trung bình 45,359 km/h.

Nguyễn Tấn Hoài giành chiến thắng tại TP Bảo Lộc. Ảnh: T.P

Tuy chỉ về đích ở vị trí thứ hai nhưng Nguyễn Thành Tâm vẫn tiếp tục giữ áo vàng sau 21 chặng với thành tích 51 giờ 11 phút 43,61 giây. Chiếc áo xanh thuộc về Lê Nguyệt Minh (đội Minh Giang TP.HCM) với 225 điểm.

Đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vươn lên soán ngôi dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (151 giờ 17 phút 59,40 giây) với tổng thành tích 151 giờ 17 phút 53,01 giây.

Ngày 21/4, các tay đua sẽ thi đấu chặng  22 từ TP Bảo Lộc đến Bình Dương có lộ trình dự kiến 156 km./.

T.Phúc/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết