Tiếng Việt | English

14/03/2016 - 14:06

Đánh ghen bằng muối ớt, bồi thường 39 triệu đồng

Bà Nguyễn Thị Thép - chủ mưu vụ đánh ghen bằng muối ớt - đã đến công an bồi thường cho nạn nhân số tiền 39 triệu đồng.

Sáng ngày 14-3-2016, chị Huỳnh Thị Thủy (41 tuổi), ngụ ấp Long Thạnh, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Thép (49 tuổi), ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa đã đến công an bồi thường cho chị số tiền 39 triệu đồng. 

Trước đó, khoảng 18 giờ 30, ngày 6-12-2015, chị Thủy, bán vé số dạo ghé nhà ông Lê Văn Chưởng (SN 1964), ngụ khu dân cư ấp Bà Mía chơi. Hơn 10 phút sau, ông Dương Văn Hà, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, làm thợ hồ, bà con với ông Chưởng đến ngồi nói chuyện tại bàn uống nước.

Một hồi sau, có một người đeo khẩu trang vào nhà ông Chưởng rồi lao vào đánh chị Thủy và lột hết quần áo. Ngoài ra, có 2 phụ nữ dùng muối ớt xát lên đầu, mắt, mũi, ngực và vùng kín của chị Thủy.

Qua xác định, vợ ông Hà là bà Nguyễn Thị Thép chủ mưu đánh chị Thủy, mục đích thực hiện hành vi là đánh ghen./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết
  • Sao không khởi tố mà lại đi thỏa thuận bồi thưởng?

    Lê Lối - Cách đây 8 năm