Tiếng Việt | English

21/07/2020 - 10:39

Đòi tiền không thành, cướp luôn điện thoại

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hồ Tấn Thành, 20 tuổi, ngụ phường 2, TP.Tân An, về tội “cướp tài sản”. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Tấn Thành mức án 1 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 11/9/2019, Thành điều khiển xe môtô chở bạn đi ăn sáng. Khi ngang qua Cửa hàng xe máy Thành Phát, phường 1, TP.Tân An, Thành phát hiện anh Trần Quang Khải, 17 tuổi, đang ngồi trong cửa hàng nên quay xe lại để đòi tiền nợ trước đây. Trong lúc nói chuyện, Thành nhìn thấy anh Khải dùng chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy J7 Pro điện thoại về nhà xin tiền để trả nhưng không được. Vừa điện thoại xong, anh Khải hứa đến chiều sẽ trả tiền thì bất ngờ bị Thành tát thẳng 1 cái vào mặt, rồi giật chiếc điện thoại trên tay. Trước khi bỏ đi, Thành yêu cầu anh Khải trả xong tiền nợ mới trả lại điện thoại.

Sau khi bị cướp điện thoại, anh Khải nhờ bạn đến nhà Thành để đòi lại điện thoại. Tuy nhiên, khi bạn anh Khải đến nhà thì bị Thành và bạn đuổi đánh. Sau đó, Thành bị UBND phường 2, TP.Tân An xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do không đòi lại được điện thoại, anh Khải đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.Tân An xác định, chiếc điện thoại Thành cướp có giá trị trên 4,2 triệu đồng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Hồ Tấn Thành có đủ căn cứ cấu thành tội “cướp tài sản”. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo là nhất thời, phạm tội do người bị hại không trả tiền cho bị cáo. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại tài sản chiếm đoạt để trả lại bị hại, phía bị hại cũng có đơn xin bãi nại cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An đã quyết định tuyên mức án trên./.

Kiên Định

 

Chia sẻ bài viết