Tiếng Việt | English

01/09/2015 - 20:43

Hôm nay 1/9, khai mạc triển lãm Vietbuild TP.HCM 2015 lần 2

Triển lãm quốc tế Vietbuild TP.HCM 2015 lần 2 với chủ đề bất động sản – kiến trúc và trang trí nội ngoại thất sẽ chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (quận 7, TP.HCM).

 

​Khách tham quan Triển lãm VIETBUILD HOME 2014

​Vietbuild TP.HCM 2015 lần 2 diễn ra từ ngày 1-5/9, có quy mô 2.300 gian hàng với nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến của gần 800 đơn vị, trong đó có 467 doanh nghiệp trong nước, 215 doanh nghiệp liên doanh và 107 doanh nghiệp của các tập đoàn nước ngoài đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ gia như: Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thuỵ Điển, Malaysia, Nhật Bản, Australia, Thái Lan, Italia, Indonesia, Hồng Kông, Thuỵ Sỹ, Hà Lan, Trung Quốc, Pháp, Đức…với các mặt hàng triển lãm trang trí nội, ngoại thất, bao gồm: hệ thống cửa kéo tự động, cửa chống cháy tự động, tấm trần bằng kim loại, tấm ốp 3D, giấy dán tường. Ngoài ra, có các sản phẩm như sơn trang trí, chất chống thấm, thiết bị công nghệ máy móc, hệ thống máy lọc nước, thiết bị ông nước, thang nhôm…

Ngoài các doanh nghiệp nước ngoài, nhiều doanh nghiệp bất động sản cùa Việt Nam cũng sẽ tham gia triễn lãm và sẽ giới thiệu khoảng 30 dự án bất động sản thuộc nhiều phân khúc đến với khách hàng.

Bên cạnh việc giới thiệu, trưng bày các sản phẩm, thiết bị của ngành Bất động sản – Kiến trúc và Vật liệu trang trí nội ngoại thất, triển lãm còn có nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế như, tổ chức các hội thảo chuyên đề về các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến về bất động sản, kiến trúc và vật liệu trang trí nội ngoại thất, qua đó giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm mối quan hệ hợp tác làm ăn, trao đổi công nghệ.

Qua nhiều năm tổ chức, đến nay, VIETBUILD đã trở thành một trong những triển lãm có quy mô lớn nhất, hiệu quả nhất tại Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm cũng từng bước khẳng định vai trò, vị thế của các doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản, kiến trúc trong sự phát triển kinh tế - xã hội nước nhà./.

Nguồn:htv.com.vn

Chia sẻ bài viết