Tiếng Việt | English

05/07/2019 - 08:53

Hủy hoại tài sản

Ngày 04/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thụ lý điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Phương

Đối tượng Phương

Khoảng 21 giờ, ngày 05/6/2019, Lê Văn Phương (tên gọi khác: Thương, SN 1993), đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Phạm Minh Nhí (SN 1996, cùng ngụ ấp Phước Cường, xã Hậu Thạnh Tây) nói bị anh em của Tài đánh. Phương chạy đến gặp Nhí trước nhà bà Nguyễn Ngọc Em (mẹ ruột của Tài, SN 1959, cùng ngụ ấp Phước Cường). Tại đây, Phương cự cãi với Phan Chí Văn, con bà Em. Sau đó, Phương lấy một đoạn cây tre khô, đi vào nhà, thấy vậy, Văn cùng Phan Chí Tài (SN 1996, em ruột của Văn) bỏ chạy.

Lúc này, Phương dùng cây tre đập bể tivi và kính cửa sổ, cửa ra vào, cốp xe ôtô hiệu Altis và chạy theo đánh trúng tay của Tài. Sau đó, Phương bỏ về nhà.

Gia đình bà Em báo cơ quan công an. Ngày 06/6/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh mời Phương làm việc. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tổng giá trị tài sản mà Phương hủy hoại của gia đình bà Em là hơn 13,2 triệu đồng. Phương từng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phương về hành vi hủy hoại tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết