Tiếng Việt | English

21/08/2015 - 10:22

Khó lường hậu quả từ “cái bang nhí”

Gần đây, tại nhiều ngã tư huyện Bến Lức, tỉnh Long An xuất hiện nhiều nhóm trẻ em đứng ngay ngã tư để xin tiền.

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần “truy quét” nhưng những “cái bang nhí” này lại dạt lên TP.HCM sau đó lại quay về.


Ảnh chụp tại một ngã tư của huyện Bến Lức (ảnh chụp vào ngày 19-08-2015)

Mỗi nhóm “cái bang” xin tiền tại các ngã tư gồm 6 đến 8 người, độ tuổi khoảng chừng 2 đến 14, lang thang, chịu nắng mưa để khi xe máy vừa dừng lại chờ đèn đỏ, chúng túa ra, ngửa nón xin tiền.

Hầu hết các “cái bang nhí” này là người Campuchia. Nhiều em đã lớn, rất ít người cho tiền nên phải kèm theo một trẻ em sơ sinh để lay động tình thương của người đi đường.

Tình trạng này hiện nay xuất hiện khá nhiều và Bến Lức được coi là một trong những “thủ phủ” mà trẻ em ăn xin nhiều nhất trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, đã gây ra hình ảnh phản cảm cho nhiều người tham gia giao thông đến các ngã tư, khi mà nhóm “cái bang nhí” luôn tìm cách chèo kéo người dân cho tiền, làm nhiều người bức xúc. Không những thế tình trạng này còn dễ gây ra tai nạn giao thông nếu các “cái bang nhí” này cứ tràn ra đường để chèo kéo xin tiền người đi đường./.

CTV Nguyễn Hiền

Chia sẻ bài viết