Tiếng Việt | English

04/01/2017 - 17:05

Năm 2016: Tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí

Năm 2016, toàn quốc xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.685 người, bị thương 19.280 người.

Sáng ngày 4/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UB.ATGTQG) - Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên chủ trì tại đầu cầu Long An.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 tại điểm cầu Long An

Năm 2016, toàn quốc xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.685 người, bị thương 19.280 người. So với cùng kỳ 2015, giảm 1.261 vụ, giảm 43 người chết và 1.792 người bị thương.

Phó Chủ tịch chuyên trách UB.ATGTQG - Khuất Việt Hùng nhận định: Năm qua, tình hình TTATGT cơ bản được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, TNGT nghiêm trọng do xe ôtô gây ra có chiều hướng gia tăng.

Long An là một trong những tỉnh kéo giảm 3 tiêu chí TNGT so với năm 2015. Đặc biệt, 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) đều giảm trên 10% so với năm trước. Cụ thể, năm 2016 toàn tỉnh xảy ra 310 vụ TNGT, làm chết 149 người, bị thương 275 người; so với năm 2015 giảm 45 vụ, số người chết giảm 35 người, số người bị thương giảm 79 người.

Ngày đầu năm 2017, đoàn viên thanh niên tham gia điều tiết giao thông tại ngã tư Hùng Vương-QL1 (đoạn qua nội ô TP.Tân An)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Thực hiện năm ATGT 2017 với chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông cho thanh thiếu niên", với tinh thần "Tính mạng con người là trên hết", cả nước quyết tâm kéo giảm TNGT trên cả 3 mặt từ 5% - 10% so với năm 2016, giảm số người chết do TNGT xuống dưới 8.000 người; kéo giảm ùn tắc giao thông tại TP.HCM và thủ đô Hà Nội, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên 30 phút. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các ngành lập đường dây nóng để người dân trực tiếp phản ánh bất cập về ATGT.

Tại hội nghị, UB.ATGTQG cũng công bố Quyết định trao Cờ thi đua cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT năm 2016 (trong đó có Ban ATGT tỉnh Long An) và nhiều Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo đảm TTATGT năm 2016./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết