Tiếng Việt | English

28/03/2018 - 01:00

Tập trung phá các chuyên án

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Long An về mở cao điểm tấn công tội phạm, qua tuần tra, lực lượng Cảnh sát hình sự kịp thời giải tán 8 nhóm/340 đối tượng, 200 xe môtô tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép trên Quốc lộ 1; phát hiện 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ/4 đối tượng trộm cắp tài sản; phá thành công nhiều chuyên án cùng nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự,...

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung phá 2 chuyên án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 04/12/2017 tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, và ngày 04/02/2018 tại hẻm 141, Đường tỉnh 827, phường 3, TP.Tân An. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Phạm Minh Thông (SN 1994), ngụ ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa; Lý Văn Đăng (SN 1992), ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về tội giết người, cướp tài sản; Nguyễn Minh Sum (SN 1994), ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, về tội cướp tài sản và Huỳnh Thị Kim Ngân (SN 1996), ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, về tội không tố giác tội phạm.

Hiện trường vụ giết người, cướp tài sản lúc rạng sáng ngày 04/02/2018

Hiện trường vụ giết người, cướp tài sản lúc rạng sáng ngày 04/02/2018, trên Đường tỉnh 827, phường 3

Vụ thứ nhất, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 04/12/2017, người dân phát hiện chị Bùi Thị Oanh - chủ quán nhậu ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, tử vong tại quán. Theo gia đình, chị Oanh có đeo sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 1 lượng, 2 vòng vàng 24K, mỗi chiếc 5 chỉ, 1 đôi bông tai vàng 18K. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, bắt giữ tên Thông, Đăng, Sum và Ngân. Các đối tượng khai nhận: Đăng, Sum bàn bạc với Thông đến quán nhậu chị Oanh lấy trộm tài sản.

Sau đó, Đăng và Thông đến quán, lợi dụng sơ hở của chị Oanh, Đăng siết cổ và cùng Thông đâm nhiều nhát khiến chị Oanh bất động. Cả 2 lấy dây chuyền, vòng, bông tai và điện thoại di động của chị Oanh rồi tẩu thoát. Thông đưa cho Sum 1 chiếc vòng đem bán lấy tiền mua ma túy về nhà trọ sử dụng và đưa cho Ngân 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc vòng, 1 chiếc bông tai đem bán tại quận 8, TP.HCM được trên 13,4 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm chia nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, các đối tượng lần lượt bị công an bắt giữ.

Vụ thứ hai, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Khắc Nguyên (SN 1989), ngụ ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, về tội giết người, cướp tài sản. Vào khoảng 01 giờ 55 phút, ngày 04-02-2018, người dân phát hiện tại hẻm 141, Đường tỉnh 827, phường 3, TP.Tân An, một xác chết nam, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định là Đặng Gia Xuân (SN 1983), ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (tạm trú phường 3, TP.Tân An), phụ giúp anh trai bán nước ép trái cây và chạy xe ôm. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Khắc Nguyên là đối tượng gây án.

Với thành tích phá án, Phòng Cảnh sát hình sự được Chủ tịch UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng. Hội đồng Thi đua Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự do có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết