Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 10:30

Thấy cha dượng bị đánh, bị cáo rủ anh họ tới trả thù

Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thành Công (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) và Huỳnh Minh Mạnh (20 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 26/12/2021, anh Nguyễn Quốc Bảo tổ chức sinh nhật tại nhà thuộc ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Trong tiệc sinh nhật có Võ Văn Võ, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Tuyết Nhung (vợ Tâm), Lê Hồng Phong, Nguyễn Thành Công và một số người bạn của anh Bảo. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Huỳnh Minh Mạnh điều khiển xe tới nhà bà ngoại, khi ngang qua nhà anh Bảo, thấy cha dượng là ông Nguyễn Thanh Tâm đang xô xát với anh Võ Văn Võ cùng một thanh niên không rõ lai lịch nên Mạnh chạy vào can ngăn và đánh nhau với thanh niên này. Thấy vậy, Lê Hồng Phong cùng một thanh niên khác lao vào đánh khiến Mạnh ngã xuống mương nước gần đó. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn. Mạnh cùng anh Lê Hoàng Nam chở ông Tâm đến bệnh viện cấp cứu.

Trên đường đi, Mạnh kêu Nam điện thoại báo cho anh bạn dì là Nguyễn Thành Công về việc ông Tâm bị đánh phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện, Nam đưa ông Tâm vào cấp cứu, còn Mạnh quay lại tìm Phong trả thù. Đến nhà bà ngoại, Mạnh gặp Công và kể lại sự việc. Sau đó, Công đi ra sau nhà lấy con dao nhọn, chạy xe máy đến nhà anh Bảo, còn Mạnh cầm theo 2 viên gạch ống chạy theo sau.

Thấy Phong đang ngồi nhậu, Công chạy tới đạp vào người và dùng dao đâm nhiều nhát vào Phong. Khi Phong lấy thùng nhựa lên chống đỡ thì Mạnh lao vào cầm viên gạch ống đập trúng vùng trán khiến Phong loạng choạng. Đồng thời, Công tiếp tục lao vào đâm thêm nhiều nhát vào người Phong. Vụ việc sau đó được mọi người can ngăn, Công và Mạnh bỏ ra về. Tuy nhiên, với nhiều vết dao chí mạng, Phong tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thành Công tấn công bị hại quyết liệt, liên tục, là nguyên nhân chính dẫn đến Phong tử vong. Hành vi phạm tội của bị cáo cho thấy không có tình người, lẽ ra phải chịu mức án cao nhất. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, hối cải, đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại nên được xem xét giảm một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Huỳnh Minh Mạnh đã có hành vi tấn công bị hại, tạo điều kiện cho Công đâm Phong dẫn đến tử vong nên bị cáo phải chịu hình phạt trong khung hình phạt bị cáo Công phải chịu nhưng mức hình phạt nhẹ hơn Công.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công mức án tù chung thân, bị cáo Huỳnh Minh Mạnh mức án 12 năm tù cùng về tội giết người. Các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền trên 530 triệu đồng cho gia đình bị hại./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết