Tiếng Việt | English

24/07/2015 - 13:52

Từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam

Cục trưởng Cục Chăn nuôi - TS. Hoàng Thanh Vân phát biểu 

Sáng 24-7, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam phối hợp Cục Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam trước thềm hội nhập TPP ”.

TPP là Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang tích cực tham gia với 11 nước: Mỹ, Canada, Mexico, Peru, Chile, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore, Brunei và Nhật Bản. TPP hướng đến mục tiêu xóa bỏ 100% thuế nhập khẩu.

Quang cảnh hội nghị

Hội thảo nhằm tập hợp các kiến nghị của các nhà quản lý, chuyên gia,  doanh nghiệp, người chăn nuôi trong cả nước trình Chính phủ, các Bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi gia cầm trước thềm hội nhập TPP.

Việt Nam được xếp thứ 21 về các quốc gia sản xuất thịt gia cầm trên thế giới

Hiện Việt Nam được xếp thứ 21 trong các quốc gia sản xuất thịt gia cầm trên thế giới và là nước có tổng đàn vịt đứng thứ 2 trên thế giới, thuộc “top 10” quốc gia có sản lượng thịt và trứng vịt lớn nhất thế giới. Năm 2014, tổng đàn gia cầm cả nước đạt 328,1 triệu con, tăng 4,6%./.

Lê Huỳnh - Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết