Tiếng Việt | English

16/05/2017 - 19:26

Bắt kẻ tung ảnh khỏa thân làm nhục người khác

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tây Hồ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đăng Đức về hành vi làm nhục người khác và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 16/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đăng Đức (SN 1972, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi “Làm nhục người khác” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai khẩu súng và hàng chục viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ cơ quan CSĐT thu giữ khi khám nhà của Đ.Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan CSĐT - công an quận Tây Hồ chuyển hồ sơ vụ việc và văn bản đề nghị Viện KSND quận Tây Hồ phê chuẩn các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh làm nhục người khác và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với Bùi Đăng Đức.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, chị A đến CAQ Tây Hồ trình báo về việc bị Bùi Đăng Đức làm nhục và tung ảnh nhạy cảm lên mạng, đồng thời bị đe dọa. Chiều 03/4, Đức đến nhà chị A. gây rối, đe dọa, xúc phạm danh dự các thành viên trong gia đình. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã yêu cầu Đức về trụ sở làm việc.

Từ lời khai của đối tượng cùng với các tài liệu thu thập được, Cơ quan công an Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Đăng Đức. Tuy nhiên, ngày 04/4, Viện KSND quận Tây Hồ đã ra quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp với lý do “chưa đủ căn cứ xác định Đức có hành vi làm nhục người khác".

Cùng ngày, cơ quan công an Tây Hồ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Đăng Đức và thu giữ 1 khẩu súng cotl quay màu vàng, có ổ lắp đạn 8 lỗ; 1 khẩu súng có vỏ bằng nhựa màu đen có nhãn hiệu “G. 1 Airsoft gun” và 50 viên đạn các loại (đạn bi, đạn nổ) cùng nhiều công cụ, dụng cụ nguy hiểm khác.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự cho thấy khẩu súng có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân dụng./. 

Theo VOV

Chia sẻ bài viết