Tiếng Việt | English

16/11/2018 - 08:47

Chỉ vì vài triệu đồng, trả giá bằng bản án tù

Đối tượng Trí và Tấn

Đối tượng Trí và Tấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Dương Ngọc Trí (SN 1975, ngụ phường 2, TP.Tân An) về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19/6/2018, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã kiểm tra ôtô khách biển số 62B-004.94 chạy tuyến huyện Tân Hưng - Tân An do Trí điều khiển, phát hiện xe chở 5.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Trí khai nhận, khoảng 13 giờ cùng ngày, một người phụ nữ tên Bé (không rõ địa chỉ) gọi điện hẹn đến ngã tư Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường chở thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường cũng vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 2 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm. Khoảng 13 giờ, ngày 18/6/2018, tại phường 2, thị xã Kiến Tường, Công an thị xã kiểm tra xe ôtô khách do Đặng Minh Xuân (SN 1981, ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa) điều khiển cùng lơ xe Nguyễn Phi Vũ (SN 1989, ngụ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng), phát hiện trên xe chở 8.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Vũ và Xuân thừa nhận hành vi vận chuyển hàng cấm cho 2 người phụ nữ không rõ địa chỉ, lợi dụng lúc lực lượng công an kiểm tra phương tiện, 2 phụ nữ bỏ trốn.

Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường vừa đưa Đỗ Minh Tấn (SN 1966, ngụ xã Tân Trạch, huyện Cần Đước) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 năm tù về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, lúc 17 giờ, ngày 06/6/2018, Tấn điều khiển xe ôtô biển số 51F-654.34 chở 3 người khách đến Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, sang Campuchia đánh bạc. Sau đó, Tấn được ông Tới (ngụ quận 8, TP.HCM) thuê chở thuốc lá ngoại nhập lậu từ xã Bình Hiệp về TP.HCM với tiền công 1,5 triệu đồng, khi đến phường 1, thị xã Kiến Tường thì bị bắt giữ. Tấn từng có 1 tiền án về hành vi đánh bạc, năm 2010 bị Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM tuyên phạt 4 tháng tù giam, đã chấp hành xong và được xóa án tích.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Trai - Phó Trưởng Công an thị xã Kiến Tường, cho biết, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trong thời điểm cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng chống buôn lậu Công an thị xã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, phối hợp các lực lượng giáp biên thực hiện tốt việc chống hàng lậu xâm nhập qua biên giới./.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Trai - Phó Trưởng Công an thị xã Kiến Tường, căn cứ Điều 191, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, với hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao trở lên có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đồng thời, tại điểm b, khoản 3, Điều 191 quy định, phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu vận chuyển, tàng trữ từ 4.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trở lên. Theo Bộ luật Hình sự mới, với hành vi trên có thể bị phạt tù cao nhất lên đến 10 năm tù. Từ khi Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực, từ đầu năm đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường ra quyết định khởi tố 9 vụ/11 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết