Tiếng Việt | English

28/08/2020 - 09:08

Đoạn đường xuống cấp, gây nguy hiểm

Thời gian qua, người tham gia giao thông cảm thấy bất an khi đi qua đoạn đường khoảng 1km (Km70-71) trên Quốc lộ (QL) N2, ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (giáp ranh huyện Tân Thạnh).

Người dân tự làm biển cảnh báo giao thông khu vực cầu Cái Tôm

Người dân tự làm biển cảnh báo giao thông khu vực cầu Cái Tôm

Thường xuyên xảy ra tai nạn

Bà Phạm Thị Căng - bán quán ăn tại Km70 QLN2, bày tỏ: “Tôi chứng kiến nhiều vụ té xe phía trước quán. Nguyên nhân là do khi 2 xe ôtô tránh nhau, xe mô tô phải lấn vào lề và vấp phải gờ nhựa nên bị té”.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường này mấp mô, gợn sóng. 2 bên lề nhựa đường bị trồi lên tạo thành mô gây nguy hiểm cho phương tiện xe 2 bánh. Cách nhà bà Căng khoảng vài trăm mét, mặt đường có nhiều ổ gà, vệt lún do xe cơ giới hoạt động liên tục làm lề đường trồi lên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đặc biệt, đoạn đường gần cầu Cái Tôm (Km71) giáp ranh giữa huyện Thạnh Hóa và Tân Thạnh hiện xuống cấp trầm trọng. Chị Nguyễn Ngọc Th. (tiệm sửa xe An Toàn), chia sẻ: “Mới đây, khu vực này xảy ra vụ té xe khá nghiêm trọng, khiến nạn nhân nữ bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tân Thạnh rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Nguyên nhân ban đầu do lái xe thiếu quan sát vấp “ổ gà”; môtô bị hư hỏng nặng”.

Cũng theo chị Th., tại khu vực cầu Cái Tôm (phía Thạnh Hóa) từ khi đoạn đường xuống cấp đến nay xảy ra gần 10 vụ té xe khiến người lái xe bị thương, có vụ khá nặng. Khu vực này cũng xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Mong sớm được sửa chữa, lắp biển cảnh báo 

Nhiều hộ dân ven đường khu vực cầu Cái Tôm đề nghị UBND xã cho tự sửa đường nhưng địa phương thông báo là tuyến đường do Cục Quản lý đường bộ IV quản lý nên phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền và việc sửa đường phải do ngành chức năng tiến hành.

Chị Th. cho biết thêm: “Theo tôi quan sát, những người đi xe môtô có biển số ngoài tỉnh thường chạy với tốc độ khá nhanh. Do chưa biết đoạn đường bị xuống cấp nên xảy ra té xe vì không xử lý kịp”.

Hiện nay, lưu lượng xe cơ giới, nhất là xe tải, xe container hoạt động liên tục, mật độ nhiều hơn trước. Bà Căng thông tin thêm: “Tôi thấy xe chạy cả ban ngày lẫn đêm. Trời mưa, đường phía trước nhà tôi nước đọng, gây nguy hiểm cho người đi xe môtô”.

Ông Lê Thanh Hải - người dân ấp 1, xã Thủy Tây, nói: “Dịp lễ 30-4 năm nay, khu vực ấp 1, xã Thủy Tây đã xảy ra kẹt xe từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5-6 giờ ngày hôm sau. Nguyên nhân do lượng xe quá nhiều, khu vực này đường hẹp, không có đường nhánh, là nút thắt cổ chai”.

Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Tây - Dương Thạnh Điệu cho biết: “Sau khi khảo sát tại khu vực trên, UBND xã đã có văn bản báo cáo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND huyện. Hiện nay, tình hình rất phức tạp vì đoạn đường này thường xuyên xảy ra té xe và ùn tắc giao thông cục bộ vào các dịp lễ, tết. Địa phương rất mong cấp có thẩm quyền sớm cho sửa chữa, lắp biển cảnh báo để người tham gia giao thông biết giảm tốc độ khi đi qua khu vực này./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết