Tiếng Việt | English

28/09/2016 - 20:13

Giả vờ đi vệ sinh rồi trấn lột tài sản

Thấy đôi nam nữ đang đứng nói chuyện bên lề đường, 3 thanh niên giả vờ đi vệ sinh rồi tiếp cận, khống chế trấn lột tài sản.

Hơn 19 giờ ngày 24/9/2016, anh Trần Văn Điền (20 tuổi), ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và chị Lê Thị Yến Nhi (19 tuổi), ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang đứng nói chuyện bên đường nội bộ của Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa thì nhìn thấy 3 thanh niên chạy xe qua rồi dừng lại ngay gần đó.

Ban đầu, anh Điền và chị Nhi cứ nghĩ 3 thanh niên dừng xe đi vệ sinh nên không để ý. Tuy nhiên, sau đó 3 thanh niên bất ngờ áp sát, khống chế hai người và lục trong túi anh Điền lấy 1 điện thoại di động cùng tiền mặt 1 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Hai nạn nhân nổ máy xe truy đuổi ra Đường tỉnh 830 hướng về huyện Bến Lức. Nghe tiếng tri hô, người dân ra hỗ trợ và chặn bắt được 3 đối tượng tại khu vực ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức và giao Công an huyện Đức Hòa.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Nguyễn Chí Linh, 17 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; Nguyễn Hoàng Khang, 21 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ và Đào Minh Dương, 16 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích