Tiếng Việt | English

13/05/2016 - 05:55

Hiệu quả từ một mô hình

Từ một xã phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), nhờ thực hiện hiệu quả mô hình “Phát huy sức mạnh tổng hợp xóa tệ nạn xã hội, chuyển hóa địa bàn”, năm 2015, nhân dân và cán bộ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Năm 2012, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Hòa Phú diễn biến phức tạp. Chỉ một đoạn đường ngắn trên Đường tỉnh 827A đi qua địa bàn xã, có hàng chục quán giải khát hoạt động kích dục, chèo kéo khách công khai. Các ấp trên địa bàn xã tồn tại nhiều tụ điểm đá gà quy mô lớn, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Để hạn chế tình hình trên, đầu năm 2013, Công an huyện Châu Thành tham mưu UBND huyện thực hiện mô hình “Phát huy sức mạnh tổng hợp xóa tệ nạn xã hội chuyển hóa địa bàn” với quyết tâm tạo sự chuyển biến sâu sắc, tích cực, toàn diện và vững chắc phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Phú (bìa trái)

Để mô hình thực sự đi vào cuộc sống của người dân, Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho UBMTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể xã, từng chi bộ ấp đến vận động các chủ đất, hộ kinh doanh núp bóng cà phê đèn mờ để hoạt động kích dục chuyển đổi ngành nghề khác, không cho các đối tương thuê đất để hoạt động.

Lực lượng kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái hình thành các tụ điểm, các quán hoạt động tệ nạn trá hình. Từ đó, xây dựng được tinh thần trách nhiệm, ý thức sự cảnh giác trong việc tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm, giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Việc triển khai thực hiện mô hình này, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận và giải quyết các tin báo tố giác tội phạm của người dân, tạo niềm tin trong nhân dân, lấy đó làm cơ sở để vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không chứa chấp tệ nạn xã hội.

Qua 1 năm thực hiện mô hình, các ngành, Mặt trận, đoàn thể trực tiếp tuyên truyền, vận động triệt xóa được 22 quán cà phê trá hình, không còn hoạt động mại dâm, kích dục, xóa 5 tụ điểm đá gà quy mô lớn trên địa bàn xã, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản ổn định, được người dân đồng tình, ủng hộ.

Cùng với mô hình “Phát huy sức mạnh tổng hợp xóa tệ nạn xã hội chuyển hóa địa bàn”, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào TDBVANTQ xã Hòa Phú triển khai thực hiện các mô hình “Ánh sáng ANTT” , “Giảm bạo lực gia đình và mê tín dị đoan”, “Kiềm chế tệ nạn ma túy”,… Từ khi ra đời, các mô hình này góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm ANTT tại địa phương

Với quyết tâm, đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, tháng 8-2014, xã Hòa Phú vinh dự là 1 trong 8 xã đầu tiên của tỉnh đạt danh hiệu xã văn hóa, đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2014, xã Hòa Phú được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2015 vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết