Tiếng Việt | English

16/04/2016 - 00:00

Lãnh 9 tháng tù về tội trộm trăn

Ngày 15-4-2016, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tiến hành xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Son (1994), ngụ ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7-6-2015, sau khi uống rượu hứng chí, Son rủ cả nhóm gồm Bùi Tấn Phát, Đoàn Phú Quốc và Ngô Quốc Phú, đi trộm trăn để bán lấy tiền tiêu xài và được cả nhóm đồng ý.

Son để ý phát hiện gia đình anh Dương Văn Thọ là hàng xóm có nuôi trăn nên thống nhất tới khuya sẽ ra tay trộm.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Phú leo qua hàng rào vào nhà sau của anh Thọ, bắt một con trăn trọng lượng 40 kg bỏ vào bao rồi vác qua hàng rào chuyển cho Son.

Sau đó, các đối tượng chở bao đựng con trăn đem bán với giá 7 triệu đồng. Có tiền, cả nhóm chia nhau tiêu xài cá nhân.

Sau khi mất trăn, anh Thọ trình báo với cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định, chính Son, Quốc, Phú và Phát là thủ phạm của vụ trộm.

Đối tượng Son sau khi gây án bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 11-3-2016 thì bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Riêng các đối tượng Quốc, Phú và Phát bị TAND huyện Thủ Thừa xét xử trước đó./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết