Tiếng Việt | English

13/11/2018 - 09:46

Tên cướp 17 tuổi gây ra 5 vụ án

Theo Thượng tá Lê Văn Thôi - Phó Trưởng Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa vừa tổng kết chuyên án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Trần Cao Phận

Đối tượng Trần Cao Phận

Hàng loạt vụ cướp trong đêm

Trước đó, từ tháng 4 đến đầu tháng 6/2018, trên địa bàn huyện Thủ Thừa xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Đối tượng gây án thường chặn xe môtô của phụ nữ, dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 20/4/2018, chị Nguyễn Thị Kiều Tiên (ngụ ấp Long Thạnh, xã Bình An, công nhân Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức) điều khiển xe môtô trên lộ làng, thuộc ấp Long Thạnh, thì bị nam thanh niên điều khiển xe môtô cùng chiều chặn đầu xe, dùng dao khống chế lấy 1 điện thoại di động.

Khoảng 21 giờ 10 phút, ngày 09/5/2018, chị Trần Thị Cẩm Giang (ngụ ấp 1, xã Tân Thành) điều khiển xe môtô trên đường liên xã Mỹ Thạnh - Tân Thành, khi đến khu vực ấp 1, xã Tân Thành, bị nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế lấy đôi bông tai bằng vàng 18K trọng lượng 0,5 chỉ và 60.000 đồng, 1 xe môtô, đồng thời để lại hiện trường xe môtô khác, không biển số.

Khoảng 21 giờ, ngày 17/5/2018, chị Lê Thị Diệu Liên (ngụ ấp 3, xã Long Thạnh) và con gái Trần Thị Thu Sương, làm việc tại Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình ra ca, về đến khu vực ấp 1, xã Long Thuận thì bị nam thanh niên chặn đầu xe, khống chế lấy 1 điện thoại di động.

Khoảng 19 giờ 35 phút, ngày 06/6/2018, chị Nguyễn Thị Bảo Trân (ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh) điều khiển xe môtô biển số 62G1-140.16 chạy trên lộ làng thì bị một nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế, lấy 2 điện thoại di động, 2 nhẫn vàng 18K.

Bị bắt khi trốn tại nhà mẹ

Sau khi bị cướp tài sản, các bị hại trên trình báo Công an huyện. Công an huyện Thủ Thừa thông tin đến công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn gây án, đặc điểm nhận dạng để người dân phòng ngừa, tố giác tội phạm, đồng thời, tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra đối tượng.

Qua thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phát hiện Trần Cao Phận (SN 2001, ngụ ấp 3, xã Tân Thành) có biểu hiện khả nghi. Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra truy tìm đối tượng gây án, khoảng 19 giờ 45 phút, ngày 26/9/2018, chị Đoàn Tiểu Phụng (ngụ ấp 5, xã Mỹ Thạnh) điều khiển xe môtô trên lộ làng thì bị nam thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế, lấy xe môtô, trên 1,7 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Qua làm việc với bị hại, đối tượng gây án có đặc điểm giống với đối tượng gây ra các vụ cướp trước đây và giống Trần Cao Phận.

Vào ngày 27/9/2018, lực lượng điều tra phát hiện Trần Cao Phận đang ở nhà mẹ tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và sử dụng xe môtô vừa cướp của chị Phụng. Khoảng 1 giờ, ngày 28/9/2018, lực lượng trinh sát kết hợp Công an xã Hòa Tịnh kiểm tra hành chính nhà mẹ của Phận. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Phận bỏ chạy ra phía sau định tẩu thoát nhưng bị bao vây, bắt giữ.

Phận khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản, tự nguyện giao nộp điện thoại, xe môtô và khai nhận, từ tháng 4/2018 đến khi bị bắt đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ Trần Cao Phận để điều tra, làm rõ./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết