Tiếng Việt | English

07/05/2017 - 15:34

Thêm 1 người chết trong vụ xe tải đối đầu xe khách ở Gia Lai

Nạn nhân này bị văng vào hiên nhà và bị các bao tải phân bón vùi lấp. Như vậy, đến thời điểm này đã có 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Vào lúc 4h35 phút ngày 7/5, trên đường HCM qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai), một xe tải đi ngược chiều tông trực diện xe khách làm ít nhất 12 người chết.

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 18B- 01832 của nhà xe Đức Hà, đang lưu thông trên đường HCM đoạn qua thị trấn Chư Sê, hướng Đắk Lắk- Gia Lai thì bất ngờ bị một xe đầu kéo mang BKS tỉnh Bình Định đi ngược chiều tông trực diện. Tại hiện trường, 2 xe đều bị nát đầu, hư hỏng nặng, xe tải lật ngửa giữa đường.

Theo thông tin, trước khi gây tai nạn chiếc xe tải điên cuồng đâm gẫy thanh chắn trạm thu phí, phóng hơn 100 km/h rồi lao vào đường ngược chiều đâm phải xe khách, 12 người chết

Đến khoảng 10h trưa nay, hàng chục người dân và lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp các bao tải phân bón từ xe tải đổ xuống đường, trùm lên một phần cửa hàng Kỹ nghệ sắt - Nhôm - Inok Huy Hoàng ngay hiện trường vụ TNGT thì phát hiện thêm một nạn nhân tử vong. Nạn nhân này bị văng vào hiên nhà và bị các bao tải phân bón vùi lấp.

Như vậy là đến thời điểm này đã có 12 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ tai nạn.

Liên quan đến chiếc xe tải đi ngược chiều gây ra vu tai nạn thảm khốc này, theo ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng kiểm VN cho biết, xe tải 77C-139.37, nhãn hiệu CHENGLONG, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam vừa đổi biển số cách đây 4 tháng.


Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó xe này mang biển kiểm soát của tỉnh Thanh Hóa, BKS 36C-02886. Chủ xe theo giấy đăng ký hiện tại là Trần Kim Chung, địa chỉ: Thuận Thái, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. Chiếc xe được kiểm định lần cuối theo biển số 36C - 028.86 vào ngày 17/1/2017 và có hạn kiểm định đến 16/1/2018 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-02D Hải Dương thực hiện.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ VN, vào thời điểm 4h31p46 giây, xe tải 77C- 139. 37 chạy tới 105km/h (tốc độ cuối cùng) tại đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê. Trước đó, 15 giây xe này chạy với tốc độ 103 km/h. Đây cũng là thời điểm cuối cùng hộp đen trên xe báo tín hiệu về máy chủ. Còn tại thời điểm trên, xe khách đã ngắt thiết bị giám sát hành trình.


Các nhân viên Y tế tỉnh Gia Lai đưa các nạn nhân tử vong sau TNGT về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đã có cong điện gửi các cơ quan khẩn trương cứu chữa nạn nhân, điều tra nguyên nhân làm rõ vụ tai nạn; phân công Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ bay vào Gia Lai sớm nhất để phối hợp cùng LĐ tỉnh chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh và huyện huy động lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, chuyển các nạn nhân tử vong đưa về Bệnh viện huyện Chư Sê để làm thủ tục khám nghiệm, 20 nạn nhân bị thương được đưa về Bệnh viện Đa Khoa Gia Lai, 4 người bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện Chư Sê.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo công tác xử lý hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

VOV

Chia sẻ bài viết