Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 17:15

Trộm cắp tài sản sang Campuchia đánh bạc

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An đưa vụ án Đinh Tiến Đạt, SN 1993, ngụ ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc can tội trộm cắp tài sản ra xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 1 năm 3 tháng tù giam.

TAND huyện Cần Giuộc đã đưa vụ án trộm cắp tài sản ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Đạt 1 năm 3 tháng tù giam. Đạt gởi đơn kháng cáo xin Tòa phúc thẩm cho hưởng án treo để nuôi bà nội tuổi cao, sức yếu.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Phụng, ngụ cùng địa phương đến nhà mẹ Đạt chơi, dựng xe môtô trước sân rồi vào nhà nói chuyện với mẹ Đạt khoảng nửa giờ đồng hồ. Khi về nhà, bà Phụng phát hiện toàn bộ số tiền trong cốp xe gồm 2.700 USD, 1.650.000 đồng đã biến mất nên trình báo công an.

Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Công an xã Long Thượng tiến hành điều tra truy xét. Sau khi vụ án xảy ra, Đạt biến mất. Đến ngày 23-1-2015, Công an huyện Cần Giuộc bắt được Đạt khi y đang lẩn trốn tại khu vực gần siêu thị BigC An Lạc, huyện Bình Tân, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận đã sử dụng chìa khóa xe của mình mở cốp xe bà Phụng lấy trộm số tiền trên. Y dùng tiền trộm được để chuộc giấy tờ xe, điện thoại di động đã cầm trước đó và sang Campuchia đánh bạc, chỉ trong 5 ngày thì sạch túi. Sau đó, y lẩn trốn đến khi bị bắt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đạt xin được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc bà nội tuổi cao, sức yếu. Hội đồng xử án xét thấy Đạt là đối tượng lười lao động, chạy theo lối sống ăn chơi đua đòi. Lúc chưa gây án, Đạt không hề quan tâm đến việc chăm sóc bà nội, mà chỉ lêu lổng ăn chơi. Việc chăm sóc bà nội đã có cha mẹ Đạt. Vì vậy, TAND tỉnh đã bác yêu cầu kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm./.

Công Bằng

Chia sẻ bài viết