Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Từ ăn chơi đến cướp giật tài sản

Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa đưa vụ án Huỳnh Văn Phúc, Nguyễn Tấn Thuận can tội “Cướp giật tài sản” ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo tổng cộng 4 năm tù giam.

Theo kết luận của cơ quan điều tra: Huỳnh Văn Phúc, SN 1986, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (có 1 tiền án 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) và Nguyễn Tấn Thuận, SN 1996, thường trú tại TP.Mỹ Tho, là 2 đối tượng thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, thường xuyên lêu lổng ăn chơi, sa vào tệ nạn xã hội. Do cần tiền ăn chơi, Phúc chở Thuận đến địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An, vào tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Thanh Nga hỏi mua thuốc lá. Chị Nga để điện thoại trên bàn, bước ra mở tủ đựng thuốc thì Thuận nhanh tay cướp điện thoại. Tuy nhiên, chị Nga kịp thời phát hiện, tri hô. Cùng lúc này, các anh: Nguyễn Văn Truyết, Nguyễn Văn Lập nhà gần đó nghe tiếng tri hô của chị Nga chạy đến. Thấy bị động, Phúc tẩu thoát. Thuận bị bắt giao cơ quan công an xử lý.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét thấy Phúc đã có tiền án, còn Thuận gây án khi chưa đủ 18 tuổi, hành vi này phạm vào tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 136 Bộ luật Hình sự hiện hành, Hội đồng xử án tuyên phạt bị cáo Phúc 3 năm tù, bị cáo Thuận 1 năm tù. Riêng chiếc xe môtô biển số 63B9-110.56 do Phúc đứng tên chủ sở hữu mà đối tượng sử dụng để làm phương tiện gây án, tòa tuyên bố tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Công Bằng 

Chia sẻ bài viết