Tiếng Việt | English

30/05/2016 - 09:25

Tự giác học tập và làm theo gương Bác

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05-CT/TW ra đời nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo gương Bác thật sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Chỉ thị số 05-CT/TW nhấn mạnh: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức cũng thống nhất đánh giá việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao. Việc thực hiện Chỉ thị chưa đạt mục đích đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực,...

Do đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW với những yêu cầu cao hơn là việc làm vô cùng cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là công bộc của dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,... Mọi tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để thật sự trở thành việc làm thường xuyên.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; mọi cán bộ, đảng viên, công chức ý thức cao tinh thần “vì dân phục vụ”. Đặc biệt, cần lắm sự nêu gương của người đứng đầu, để việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào nền nếp. Tin rằng, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, việc thực hiện Chỉ thị 05 sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để đất nước vững bước trên tiến trình phát triển và hội nhập. Do đó, các địa phương, tổ chức, đơn vị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 03, cần tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá, từ đó thấy được những hạn chế, tồn tại để tìm giải pháp khắc phục.

Xây dựng ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi chúng ta dần hoàn thiện mình hơn, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tin rằng, cũng như Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) , Chỉ thị 05 ra đời tiếp tục thổi luồng sinh khí mới, “làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - điều mà Chỉ thị hướng đến./.

Từ Nguyên

Chia sẻ bài viết