Tiếng Việt | English

23/09/2017 - 21:11

Xét xử lưu động 2 vụ án trộm cắp tài sản

Ngày 23/9, TAND TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động 2 vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Dương Trung Hiếu và bị cáo Lâm Tuấn Anh tại công viên TP.Tân An.


Bị cáo Dương Trung Hiếu

* Vụ án thứ 1, ngày 20/6/2017, Dương Trung Hiếu (SN 1988) ngụ xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đến nhà anh T.B.A ngụ phường 4, TP.Tân An để sửa la phông. Hiếu quan sát thấy phòng ngủ của vợ chồng anh A có nhiều tài sản nên ra tay trộm. Số tài sản gồm: Đôi bông tai, lắc, điện thoại di động, rượu ngoại và lọ nước hoa, tổng giá trị hơn 48 triệu đồng.

Trước đó, Hiếu từng có tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Trung Hiếu 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

* Vụ án thứ 2, vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 27/5/2017, Lâm Tuấn Anh (SN 1993, ngụ thị xã Kiến Tường) đi qua nhà trọ số 27 Lê Văn Kiệt, phường 6, TP.Tân An thì phát hiện xe mô tô biển số 62V1 1641 của anh Ngô Hoàng Khang dựng trước phòng trọ, Tuấn Anh dùng tay bẻ ổ khóa định chạy đi tiêu thụ nhưng xe không nổ máy nên dắt bộ đến nhà trọ số 53 Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP.Tân An dấu ở đó.

Sau đó, Tuấn Anh đón xe khách về thị xã Kiến Tường, khi đi bộ về nhà ngang qua căn nhà số 33, khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường thì phát hiện xe mô tô BS 62H6-2455 trên xe còn chìa khóa nên trộm xe rồi chạy về nhà trọ ở đường Nguyễn Thị Bảy, phường 6, TP.Tân An.

Trong quá trình điều tra, Tuấn Anh còn khai nhận trước đó đã trộm 2 xe mô tô. Tổng giá trị tài sản mà Tuấn Anh trộm cắp trên 17 triệu đồng.

Được biết, năm 2013 và 2015 bị cáo bị TAND thị xã Kiến Tường tuyên phạt về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản, tổng cộng 2 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm Tuấn Anh 4 năm tù vì tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường tài sản cho nạn nhân./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết