Tiếng Việt | English

12/04/2021 - 14:33

2 tên cướp giật sa lưới

Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thanh Khiết, 1991, ngụ ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM và Nguyễn Văn An, SN 1983, ngụ ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Khiết tại hiện trường vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 02/4 tại ấp 3, xã Long Hậu

Trước đó, vào lúc 14 giờ, ngày 02/4, Khiết vào tiệm tạp hóa của chị Lê Thị Dung, SN 1986, ngụ ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc giả vờ mua đồ, lợi dụng lúc chị Dung sơ hở đối tượng giật sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 1,5 chỉ (trị giá 4.425.000 đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay lập tức, chị Dung tri hô cùng quần chúng nhân dân bắt được Khiết cùng tang vật bàn giao cho Công an xã Long Hậu. Tại cơ quan Công an, đối tượng Khiết đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đồng thời, Khiết còn thừa nhận, đã thực hiện vụ cướp giật tài sản vào ngày 09/3/2021, tại ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Vào ngày trên, Khiết điều khiển mô tô, biển số 51Z6-8480 đi từ huyện Nhà Bè, TP.HCM về ấp 4, xã Long Hậu đến cửa hàng bán gạch men của chị Lê Thị Vân, SN 1973, đi vào trong giả vờ hỏi thăm tìm nhà bạn.

Lợi dụng lúc chị Vân sơ hở, Khiết giật sợi dây chuyền vàng 18k trên cổ chị Vân rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng TP.HCM, được 500m, Khiết quay lại nhìn thấy rất đông người đuổi theo nên ném sợi dây chuyền lại phía sau rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng An tại hiện trường vụ việc

Ngoài ra, vào lúc 15 giờ, ngày 07/4/2021, Công an xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc nhận được tin báo của chị Phạm Thị Hường, SN 1996, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc bị cướp giật tài sản là 1 điện thoại di động hiệu Samsung Note 10 Lite (trị giá 8 triệu đồng) tại khu vực trước cổng Trường THPT Đông Thạnh, thuộc ấp Bắc, xã Đông Thạnh. Khi đang đứng chờ rước bạn thì bất ngờ bị đối tượng điều khiển mô tô áp sát giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng trích xuất camera an ninh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, để truy bắt đối tượng gây án.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Đông Thạnh truy bắt được đối tượng An cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại nhà. Tại cơ quan Công an, đối tượng An đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình./.

TP-H.Phương

Chia sẻ bài viết