Tiếng Việt | English

12/07/2016 - 18:24

Bắt được trộm nhờ hàng xóm cảnh giác

Vừa trộm lấy máy nhổ lông gia cầm bỏ lên xe thì hàng xóm của người bị hại phát hiện, Huỳnh Văn Diên nổ máy xe bỏ chạy. Tuy nhiên, Diên vừa chạy được một đoạn thì bị công an xã đuổi theo bắt quả tang.


Đối tượng Huỳnh Văn Diên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Diên (SN 1987), ấp 3, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội trộm cắp tài sản, xảy ra tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Khi thấy sạp bán gia cầm (ở Chợ Chiều thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ) của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1974) ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không người trông coi, Diên trộm lấy 1 máy nhổ lông gia cầm để lên xe mô tô rồi tẩu thoát.

Lúc này, chị Lê Thị Thanh Hồng (SN 1965) đang đứng đối diện thấy khả nghi nên đi qua đường kiểm tra. Diên nhìn thấy chị Hồng liền nổ máy xe chạy đi theo hướng Đường tỉnh 825 về thị trấn Đức Hòa. Thấy vậy, chị Hồng nhờ anh Võ Tồng (SN 1985) ngụ cùng ấp điện thoại báo công an.

Ngay lập tức, công an xã truy đuổi đối tượng đến ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì bắt quả tang Diên cùng tang vật.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiền, máy nhổ lông gia cầm trên mới mua với giá gần 8 triệu đồng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết