Tiếng Việt | English

13/09/2018 - 17:10

Đường tỉnh 834 xuống cấp nghiêm trọng

Đường tỉnh (ĐT) 834 là tuyến đường quan trọng kết nối Quốc lộ (QL) 1 với QLN2, góp phần thúc đẩy KT-XH huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An phát triển. Gần đây, do nhu cầu giao thông tăng cao, đường nhỏ, hẹp và xuống cấp trầm trọng, cử tri nhiều lần phản ánh, kiến nghị sớm nâng cấp và mở rộng tuyến đường này.

Hai bên lề đường bị sụp lún nghiêm trọng. (Ảnh chụp đoạn đầu của Đường tỉnh 834, phía tiếp giáp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh)

Hai bên lề đường bị sụp lún nghiêm trọng. (Ảnh chụp đoạn đầu của Đường tỉnh 834, phía tiếp giáp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh) 

Theo quan sát của phóng viên, đoạn bị hư hỏng nặng nhất từ Km số 0 đến Km số 1 thuộc 2 xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An và xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Đoạn này có nhiều nhà máy, xí nghiệp xay xát lúa gạo, xe tải nặng và xe container ra vào thường xuyên. Đặc biệt, phía trước Công ty TNHH Dương Vũ, đường xuống cấp rất nặng, mặt đường có nhiều vệt lún và ổ voi, việc lưu thông rất khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Tỏ (xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) cho biết: “Đường giao thông trong khu vực tôi sinh sống thường xuyên bị ngập nước, xe container, xe tải chạy làm nền đường bị sụp lún và mặt đường bong tróc, xuất hiện ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Ngoài việc xe tải, xe containner hoạt động ra vào các nhà máy xay xát lúa gạo thì nhiều hộ dân mua đất ven ĐT834 san nền mở cửa hiệu buôn bán, một số hộ lấn chiếm xây cất vi phạm hành lang lộ giới và tôn nền cao hơn mặt đường. Bên lề đường đoạn tiếp giáp Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, xe tải đậu, đỗ gây sụp lún và đọng nước.

Anh Nguyễn Tấn Đạt - người dân xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, cho biết thêm: “Phía gần UBND xã Bình Thạnh có điểm đậu, đỗ xe container, do mặt đường quá hẹp nên thường xuyên xảy ra va quẹt giao thông”.

ĐT834 hiện được Hội Nông dân huyện Thủ Thừa chọn làm tuyến đường điểm ATGT, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phát quang cây cối hai bên đường và nhất là chấp hành không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

Phó Giám đốc Sở GTVT - Đặng Hoàng Tuấn thông tin: “Sau khi nghe cử tri huyện Thủ Thừa phản ánh, Sở GTVT Long An đã cho kiểm tra nguyên nhân và làm việc với các doanh nghiệp khai thác trên tuyến đường. Trước mắt, phía Công ty TNHH Dương Vũ thống nhất làm hệ thống thoát nước hai bên và sửa chữa 80m đường phía trước công ty (hiện đang thi công). Sắp tới, Sở GTVT tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp và vận động các doanh nghiệp trong việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường”.

Về lâu dài, Sở GTVT sẽ khảo sát, xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án mở rộng tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Hải Đăng    

Chia sẻ bài viết